Số hóa hàng chục nghìn tài liệu Hán - Nôm tại 18 ngôi làng ở Huế

An Sơn Thứ năm, ngày 02/04/2015 08:07 AM (GMT+7)
Ngày 1.4, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến nay đơn vị đã sưu tầm, số hóa được 40.191 trang tài liệu Hán-Nôm tại 18 làng trên địa bàn.
Bình luận 0

Đây là số tài liệu Hán- Nôm của 132 họ tộc, 1 đền thờ, 1 phủ thờ, 1 nhà vườn và 5 tư gia. Trong đó, hòm bộ tài liệu Hán-Nôm - tài sản văn hóa của làng Phù Bài (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) là nguồn tài liệu có quy mô lớn nhất với trên 20.000 trang.

Đó là những sắc phong, địa bạ, đinh bạ thời Tây Sơn, Gia Long và các văn bản quản lý hành chính, các văn bản quy định của làng, văn cúng… của làng Phù Bài cổ. Hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn di sản Hán-Nôm trên địa bàn tỉnh trước thực trạng di sản này bị mất mát, hư hỏng ngày càng nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem