Sơ tán trẻ nhỏ vì bệnh tay chân miệng

Thứ hai, ngày 18/07/2011 06:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15 và 16.7, nhiều người dân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã phải sơ tán các cháu nhỏ đi nơi khác vì trên địa bàn xã vừa có hai trẻ nhỏ tử vong do bệnh tay chân miệng.
Bình luận 0

Đó là 2 bé Hà Văn Xuân Trà (26 tháng tuổi) và Hà Tiến Đức (12 tháng tuổi), đều trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn. Theo bác sĩ Hà Hoàng Minh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cả hai bệnh nhi này đều nhập viện sáng 12.7 trong tình trạng sốt cao, co giật, trên người có nổi nhiều nốt ở chân và tay.

Dù được điều trị theo đúng phác đồ y tế, nhưng do bệnh nặng, cháu Trà đã tử vong sáng 13.7. Một ngày sau đó (14.7), cháu Hà Tiến Đức cũng không qua khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem