Số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh!

Bạch Dương Thứ ba, ngày 06/04/2021 15:56 PM (GMT+7)
"Số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh" là thông tin được bà Phạm Thị Kim Tâm, Chủ tịch mạng lưới tự kỷ Việt Nam nêu ra tại buổi họp báo công bố chiến lược về tự kỷ Việt Nam.
Bình luận 0
"Số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh" - Ảnh 1.

Điều trị cho trẻ tự kỷ tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Khởi động giải đi bộ vì trẻ tự kỷ

Ngày 6/4 tại TP.HCM, Saigon Children's Charity tổ chức lễ công bố hợp tác chiến lược giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tự kỷ tại Việt Nam, ra mắt website thông tin về tự kỷ (www.tukylagi.com). 

Saigon Children's Charity là một tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh hoạt động tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, chăm sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt.

Hợp tác chiến lược này nhằm mục đích huy động các tổ chức và cá nhân là những chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ người tự kỷ như: Y tế, trị liệu, giáo dục, chăm sóc, công nghệ... Từ đó, nâng cao các hoạt động hỗ trợ tự kỷ, hỗ trợ gia đình có người tự kỷ tìm được sự giúp đỡ kịp thời và phù hợp. Đồng thời, các tổ chức và cá nhân làm việc trong lĩnh vực tự kỷ sẽ có điều kiện phối hợp, cộng tác, tạo đà cho nguồn lực chung hỗ trợ người tự kỷ tại Việt Nam.

Các thành viên của hợp tác chiến lược về tự kỷ bao gồm: Saigon Children's Charity, Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi, các chuyên gia đến từ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia – Viện nghiên cứu Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1... Trong đó, Saigon Children's Charity gây quỹ cho các dự án trong khuôn khổ hợp tác, bao gồm việc dịch và chia sẻ các nghiên cứu và tài nguyên hàng đầu thế giới cho học viên, giáo viên và phụ huynh, cung cấp các lộ trình hỗ trợ và trị liệu, nâng cao hiểu biết của cộng đồng và thúc đẩy phát triển một chương trình quốc gia toàn diện về hỗ trợ trẻ tự kỷ.

Ông Damien Roberts, Giám đốc Điều hành Saigon Children's Charity cho biết: "Rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam vẫn còn là một vấn đề khá mới. Để cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho người dân Việt Nam, điều quan trọng là phải tập hợp tất cả các bên liên quan đang làm việc trong lĩnh vực tự kỷ để cải thiện nghiên cứu, trị liệu, can thiệp và hỗ trợ trẻ và gia đình có trẻ tự kỷ".

Theo bà Phạm Thị Kim Tâm, Chủ tịch Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh do nhận thức của xã hội và các bậc phụ huynh về tự kỷ ngày càng sâu rộng.

Bà Tâm khuyến cáo các bậc cha mẹ nên trang bị những kiến thức về tự kỷ để nhận biết con có mắc tự kỷ hay không để điều trị sớm. Trong suốt quá trình mang thai, người mẹ cần giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Tại sự kiện, Saigon Children's Charity cũng công bố khởi động chương trình Thử thách bước chân 2021 chủ đề "Bước chân vì tự kỷ" nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách đi bộ trực tuyến để nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ. Mỗi lượt đăng ký sẽ trực tiếp đóng góp 130.000 đồng vào các hoạt động hỗ trợ trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn, cung cấp khóa trị liệu can thiệp sớm miễn phí cho trẻ.

Cộng đồng tham gia chương trình đăng ký tại trang: bit.ly/thuthachbuocchan, thời gian đăng ký đến hết tháng 4/2021. Người tham gia sẽ chọn các mức thử thách: 50.000, 100.000, 200.000 và 300.000 bước chân để hoàn thành trong thời gian thử thách 30 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem