Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tình cờ xem trên mạng xã hội ông Hòa thấy mô hình nuôi lươn thịt thương phẩm không bùn bằng bể xi măng có hiệu quả và dễ áp dụng nên ông mạnh dạn đầu tư kinh phí.
Ông xây dựng 3 bể xi măng theo hướng dẫn và mua sắm thêm một số trang thiết bị. Tháng 4 năm 2019, ông mua 2.000 con lươn giống về nuôi. Ông siêng năng chăm sóc, học hỏi kinh nghiệm nuôi lươn không bùn từ những người đi trước và trên mạng xã hội.
Sau đó, ông tiếp tục mua gần 4.500 con lươn giống về nuôi và bán được 450 ký, giá lươn thịt bán 170.000 đồng/ký, trừ đi chi phí ông lợi nhuận trên 45 triệu đồng.
Hiện ông Hòa đã phát triển thêm 9 bể nuôi lươn không bùn và đang nuôi đợt 3 với 6.000 con lươn giống. ông Trần Văn Hòa, ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ “ Tôi thấy nuôi lươn không bùn rất có khả thi đầu ra hiện giờ xuất khẩu được và thị trường trong nước tiêu thụ cũng rất mạnh, từ đó thấy con lươn ổn định hơn. Mô hình nuôi lươn tôi thấy cũng giải quyết được công việc nhàn rỗi và ổn định cuộc sống”.
Thấy có hiệu quả kinh tế, anh Trần Văn Kết ở ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã tận dụng khoảng đất trống trước nhà xây dựng 2 bể xi măng nuôi 4 ngàn con lươn giống, chi phí 24 triệu đồng.
Hiện lươn nuôi của anh Kết đang phát triển tốt và hứa hẹn mang về cho gia đình nguồn thu nhập khá. Nuôi lươn không bùn không khó, vì sau khi làm xong việc nhà hay việc đồng áng, tận dụng thời gian nhàn rỗi chăm sóc lươn, ít tốn thời gian, nhẹ công.
Anh Trần Văn Kết, ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú nói “ Qua khoảng thời gian nuôi lươn không bùn tôi thấy rất thuận tiện cho người dân. Chăm sóc lươn cũng nhàn, thuận tiện, không có nặng nhọc, chỉ cực thay nước một ngày 3 lần, có thời gian làm thêm việc khác”.
Hiện nay, mô hình nuôi lươn không bùn đã phát triển mạnh trên địa bàn huyện Long Phú, trong đó tập trung nhiều nhất ở xã Song Phụng và thị trấn Đại Ngãi.
Được biết, thời gian nuôi lươn từ 5 đến 8 tháng trở, chủ yếu cho lươn ăn thức ăn công nghiệp và thường xuyên thay nước để làm cho môi trường nước không bị bẩn.
Cần phòng tránh bệnh và để lươn không ăn phải thức ăn đã cũ còn sót lại, mô hình này cũng dễ thực hiện và thị trường tiêu thụ ổn định.
Ông Trần Hùng Tính, Chủ tịch Hội nông dân xã Song Phụng, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) nhận xét “Mô hình nuôi lươn không bùn tại xã đã thành lập được tổ hợp tác nuôi lươn thương phẩm và nuôi lươn giống.Hiện nay đầu ra cho lươn thịt, lươn giống có giá cả ổn định...".
Loại lươn trọng lượng 200gr/con cứ 1 ký nông dân bán giá 180.000 đồng, rủi ro thấp. Mô hình nuôi lươn không bùn giúp cho hội viên thoát nghèo bền vững.
"Hướng tới, xã tiếp tục đề xuất với các cấp đầu tư vốn cho nông dân phát triển nuôi lươn. Bởi mô hình nuôi lươn không bùn đòi hỏi vốn ban đầu. Xã cũng phối hợp với Trạm khuyến nông ở huyện, Hội nông dân huyện, Hội Nông dân tỉnh để có hướng dẫn tạo điều kiện cho nông dân có đối tác thu mua lươn. Hội cũng phối hợp hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho hội viên có thêm kiến thức yên tâm trong nuôi lươn...", ông Trần Hùng Tính cho hay.
Mô hình nuôi lươn không bùn hiện đang được đánh giá đạt hiệu quả kinh tế khá cao và đã được nông dân mạnh dạn đầu tư. Các địa phương trong huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) cũng đã triển khai, nhân rộng mô hình nuôi lươn nhằm đáp ứng nhu cầu lươn thịt thương phẩm cho thị trường hiện nay.
Tuy nhiên tính về lâu dài thì mọi nông dân nuôi lươn có sự liên kết trong việc nuôi có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, đầu ra ổn định để mô hình này phát triển bền vững trong thời gian tới.