Sớm hiện thực hóa cánh đồng mẫu lớn

Thứ sáu, ngày 26/10/2012 08:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quá trình thí điểm đã bước đầu khẳng định được ưu thế trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn (CĐML) ở miền Bắc và có thể sớm nhân rộng ra nhiều địa phương.
Bình luận 0

Đây là ý kiến của nhiều địa phương tại Hội nghị sơ kết vụ hè thu, vụ mùa 2012 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2012-2013 tại các tỉnh phía Bắc do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 25.10.

img
Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại Đông Anh (Hà Nội).

12.500ha cánh đồng mẫu

Ông Phạm Đồng Quảng- Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết: Diện tích lúa vụ mùa toàn miền Bắc đạt 1,17 triệu ha, giảm khoảng 18.000ha so với vụ mùa 2011. Theo ước tính, năng suất lúa trung bình trong vụ mùa này đạt khoảng 49,7 tạ/ha, tăng gần 1 tạ/ha so với năm 2011. Đặc biệt, trong vụ mùa, 14 tỉnh phía Bắc đã triển khai xây dựng thí điểm 156 mô hình CĐML với tổng diện tích đạt khoảng 12.575ha. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành chính sách hỗ trợ, gắn xây dựng CĐML bằng việc dồn điền đổi thửa, thiết kế lại đồng ruộng.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng CĐML, nhiều địa phương cũng gặp không ít vướng mắc. Ông Nguyễn Văn Lập- Phó Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An cho rằng: “Cục Trồng trọt cần sớm tham mưu Bộ NNPTNT để ban hành văn bản xây dựng CĐML chứ không phải là “thí điểm” để địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ, vì thực tế những mô hình CĐML đã thành công”.

Tránh để “sốt” giống lúa lai

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2012-2013 tới đây, toàn miền Bắc sẽ gieo trồng 1,145 triệu ha lúa, giảm khoảng 13.000ha so với vụ đông xuân 2011-2012, năng suất trung bình ước đạt 62,9 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với năm trước. Sản lượng ước đạt khoảng hơn 7,2 triệu tấn. Ông Phạm Đồng Quảng, cho biết: Trong vụ đông xuân tới, diện tích lúa lai sẽ được mở rộng tối đa, ưu tiên giống lúa lai có chất lượng khá, hiệu quả kinh tế cao”.

Theo dự kiến của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), để phục vụ cho vụ đông xuân 2012-2013, lịch xả nước đổ ải sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 22 đến 31.1.2013 để cấy xuân sớm, tưới mạ xuân muộn và trữ nước; đợt 2 từ ngày 5 đến 11.2.2013 để cấy xuân chính vụ, trữ nước, tưới dưỡng đợt đầu.

GS-TS Nguyễn Văn Bộ- Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: “Trong vụ mùa, hè thu 2012, diện tích lúa lai so với các năm trước giảm (khoảng 6% tương đương 16.000ha). Có một điều đáng lưu ý là, do giống lúa thuần có sự cải thiện rõ rệt cùng với việc nghiên cứu thâm canh lúa lai chưa được quan tâm nhiều nên chênh lệch năng suất giữa lúa lai và lúa thuần chỉ dao động 10-12% thay vì 15-20% như trước đây. Đây vừa là cơ hội cho các giống lúa lai nội cũng như giống lúa thuần năng suất cao của Việt Nam”.

Về cơ cấu lúa lai trong vụ đông xuân tới, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Bùi Bá Bổng cho rằng, tùy theo điều kiện từng địa phương nhưng về tổng thể, lúa lai chiếm 30% tổng diện tích là vừa đủ. “Nếu đặt chỉ tiêu cao quá có thể gây nên cơn sốt giống vì thực tế hiện nay chúng ta vẫn phải lệ thuộc nhiều vào các giống lúa lai nhập khẩu từ nước ngoài”- Thứ trưởng Bổng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem