Sông Cầu (Phú Yên): Người trồng dừa thất thu

Thứ hai, ngày 23/05/2011 15:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị xã Sông Cầu - địa phương trồng dừa lớn nhất tỉnh Phú Yên - đang bước vào vụ thu hoạch dừa khô 2011. Mặc dù giá dừa trái rất cao, 8.000 đồng/trái tại vườn nhưng người trồng dừa vẫn thất thu. Nguyên nhân là năng suất dừa quá thấp.
Bình luận 0

Do thời tiết không thuận lợi và cây dừa bị bọ cánh cứng gây hại nên tỷ lệ dừa đậu trái thấp, năng suất giảm 50% so với năm ngoái. Hiện nay thương lái các địa phương tập trung về Sông Cầu để mua dừa nhưng người trồng dừa không có dừa để bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem