Stephan Schrock: Nhạc trưởng U23 Philippines từng ghi bàn tại Europa League là ai?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 08/05/2022 15:40 PM (GMT+7)
"Tôi khá ấn tượng với U23 Việt Nam, đặc biệt là HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dễ bị đánh bại như cách họ đã thắng U23 Indonesia", tiền vệ Stephan Schrock - đội trưởng U23 Philippines bày tỏ.
Bình luận 0

Bước vào trận đấu thứ hai tại SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm chán với U23 Philippines, đội bóng cũng đã có được chiến thắng 4-0 trong ngày ra quân và hiện đang đứng đầu bảng đấu.

Nhìn vào tương quan lực lượng đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo, có thể thấy sức mạnh U23 Philippines dựa nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trong đó, chơi nổi bật nhất là tiền vệ nhạc trưởng Stephan Schrock, người đã có 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của U23 Philippines trước U23 Đông Timor.

Stephan Schrock: Nhạc trưởng U23 Philippines từng ghi bàn tại Europa League là ai? - Ảnh 1.

Stephan Schrock, đội trưởng của U23 Philippines (Ảnh SPORT)

Điểm qua nét vài nét chú ý về Stephan Schrock, anh là cầu thủ nhập tịch gốc Đức. Trong quá khứ, anh từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 Đức. Ở cấp độ CLB, Stephan Schrock cũng chơi cho nhiều đội bóng danh tiếng ở nước Đức như: Greuther Fürth, 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt... Anh cũng có 1 pha lập công tại đấu trường Europa League cho Frankfurt vào lưới APOEL Nicosia.

Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1986 đang là đội trưởng của U23 Philippines và là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự SEA Games 31. Dù đã bước sang độ tuổi 36, nhưng những phẩm chất kỹ thuật và kinh nghiệm của Stephan Schrock vẫn giúp anh trở thành nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Norman Fegidero.

Stephan Schrock: Nhạc trưởng U23 Philippines từng ghi bàn tại Europa League là ai? - Ảnh 2.

Stephan Schrock đang là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía U23 Philippines (Ảnh SPORT)

Về lối chơi, Stephan Schrock rất giỏi ở khả năng điều tiết trận đấu. Trên sân, có thể nhìn thấy mọi đường bóng của U23 Philippines đều qua chân tiền vệ này trước khi được luân chuyển lên phía trên.

Một điểm đáng chú nữa là Stephan Schrock có những pha tạt bóng rất lợi hại. Ở những tình huống cố định, anh luôn biết cách đưa bóng đến những vị trí thuận lợi cho các đồng đội. Đây chắc chắn là điều các hậu vệ U23 Việt Nam cần phải để mắt tới.

Phát biểu trước thềm trận đấu gặp U23 Việt Nam, tiền vệ Stephan Schrock đã rất tự tin: "Chúng tôi có khởi đầu tốt tại SEA Games 31. Đó là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng nhờ có phương pháp chuẩn bị đúng. Và giờ, chúng tôi chờ đợi cho trận đấu tiếp theo.

Mặc dù có quãng nghỉ ngắn sau trận đầu tiên, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam. Đây là trận khó khăn nhất tại giải. U23 Việt Nam đã có trận tốt hôm qua khi đánh bại U23 Indonesia. Đây là thử thách cho cả 2 đội chứ không riêng chúng tôi. Tôi khá ấn tượng với U23 Việt Nam, đặc biệt là HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dễ bị đánh bại như cách họ đã thắng U23 Indonesia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem