Đồng Nai muốn sử dụng 1.824 lô đất tái định cư sân bay Long Thành để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 05/06/2023 08:35 AM (GMT+7)
Do nhu cầu cấp thiết về chỗ ở của người dân nhường đất làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản báo cáo Chính phủ và các bộ ngành về việc bố trí tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Bình luận 0

Tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 5/6, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa có văn bản báo cáo Chính phủ và các bộ ngành về việc bố trí tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Bởi hiện nay nhu cầu tái định cư của người dân nhường đất xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khá cấp thiết.

Đồng Nai muốn sử dụng 1.824 lô đất tái định cư sân bay Long Thành để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Một góc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Nha Mẫn

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn Đồng Nai cần thu hồi đất của 2.800 hộ dân ở TP.Biên Hòa và Long Thành, trong đó có khoảng 2.500 hộ thuộc diện giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã quy hoạch 4 khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cụ thể, TP Biên Hòa đã quy hoạch 2 khu tái định cư tại phường Phước Tân và phường Tam Phước; huyện Long Thành, quy hoạch 2 khu tái định cư tại xã Long Phước gần 34ha và khu tái định cư Long Đức với quy mô 30ha (đang xây dựng).

Đồng Nai muốn sử dụng 1.824 lô đất tái định cư sân bay Long Thành để phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Đồng Nai muốn bố trí hơn 1.800 lô đất tái định cư của khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ cho tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Tuy nhiên trong những lần gặp gỡ người dân, nhiều người ở phường Tam Phước, TP.Biên Hòa bày tỏ mong muốn được về sinh sống tại khu tái định cư sân bay Long Thành, còn người dân ở phường Phước Tân, TP.Biên Hòa lại muốn tái định cư tại chỗ.

Trên thực tế 2 khu tái định cư ở TP.Biên Hòa khó kịp tiến độ để bố trí tái định cư cho dân. Lý do là không thể thực hiện việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ bị thu hồi đất. Bởi theo Luật đất đai 2013, "phải có tái định cư mới ký quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường".

Còn ở huyện Long Thành, khu tái định cư tại xã Long Phước gần 34ha đến nay vẫn chưa thể khởi công được do vướng đến diện tích đất cao su và vướng chuyện kiểm toán đất có cây cao su ở dự án sân bay Long Thành.

Bố trí tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Trước những vấn đề trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã xin bố trí 1.824 lô đất tái định cư còn lại tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đầu tư số lô tái định cư trên cho ngân sách trung ương theo quy định.

Được biết khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, được xây dựng để phục vụ tái định cư cho dự án sân bay Long Thành. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, hiện tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 7.035 lô đất tái định cư.

Trong số này, có 4.864 lô đất tái định cư sẽ được sử dụng cho dự án Sân bay Long Thành và 347 lô đất tái định cư được sử dụng cho dựa án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay. Vì vậy UBND tỉnh xin bố trí 1.824 lô đất tái định cư còn lại cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 53,7km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Dự án thành phần 1 (dài 16km) và dự án thành phần 2 (dài 18,2 km) qua tỉnh Đồng Nai có quy mô từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc 100km/h. Còn dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5km, có quy mô 4 làn xe, vận tốc 100km/h.

Theo cam kết với Quốc hội, Chính phủ, ngày 30/6/2023, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao khoảng 70% đất sạch để khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem