Sự thật về "cầu thủ giàu nhất thế giới" vào sân bất thình lình trận U22 Việt Nam - Brunei

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ ba, ngày 26/11/2019 09:55 AM (GMT+7)
Cái tên Faiq Bolkiah gây chú ý sau trận gặp U22 Việt Nam bởi cầu thủ 21 tuổi này từng được truyền thông gọi là “cầu thủ giàu nhất thế giới” và mang trong mình dòng máu hoàng gia.
Bình luận 0

img

Faiq Bolkiah mang trong mình dòng máu hoàng gia.

Sau trận đấu với U22 Việt Nam tại Sea Games 30, Faiq Bolkiah tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi cầu thủ mới 21 tuổi mang dòng máu hoàng gia này vào sân thi đấu theo “cảm hứng”, không cần sự cho phép của huấn luyện viên.  Sau trận đấu, HLV trưởng Brunei thừa nhận không điền tên Faiq Bolkiah vào danh sách đá chính, nhưng không hiểu vì sao cầu thủ mang áo số 9 vẫn xuất hiện trên sân.

Một số tờ báo nhắc lại việc Bolkiah là “cầu thủ giàu nhất thế giới” sở hữu khối tài sản 20 tỉ USD hay gọi Bolkiah là thái tử Brunei. Nhưng sự thật có đúng như vậy?

Không phải là thái tử Brunei

Theo các thông tin chính thức, Faiq Bolkiah đúng là thành viên hoàng gia Brunei, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, là con trai của hoàng tử Brunei Jefri Bolkiah. Faiq Bolkiah gọi quốc vương Brunei là bác, hoàn toàn không dính dáng gì đến khối tài sản 20 tỉ USD của quốc vương.

Faiq Bolkiah cũng không phải là thái tử. Thái tử Brunei hiện tại là Al-Muhtadee Billah, con trai cả của quốc vương Hassanal Bolkiah. Thái tử năm nay 45 tuổi và sẽ là người nối ngôi ở Brunei, chứ không phải em trai quốc vương hay người cháu Faiq Bolkiah.

img

Người cha Jefri Bolkiah cưỡi ngựa ở Anh năm 1997.

Thái tử Billah hiện là bộ trưởng trong chính phủ Brunei, đóng vai trò như phó quốc vương mỗi khi nhà vua công du ở nước ngoài.

Faiq Bolkiah cũng không sở hữu tài sản kếch xù vì hoàng thân này chỉ là một trong số 18 người con của hoàng tử Jefri Bolkiah. Về phần Jefri Bolkiah, em trai quốc vương Brunei cũng từng sở hữu tới 15 tỉ USD.

Người cha ăn chơi trác táng, từng sống lưu vong

Tuy nhiên, những mâu thuẫn với hoàng gia cùng sở thích ăn chơi trác táng thời trẻ khiến hoàng tử Jefri Bolkiah, cha của ngôi sao Faiq Bolkiah, chỉ còn sở hữu số tài sản ít ỏi.

Ở thời đỉnh cao, hoàng tử Jefri Bolkiah được cho là “tiêu tới 50 triệu USD mỗi tháng”, có dàn người đẹp nóng bỏng lên tới 40 người, mua vô số kim cương cho các người đẹp, sở hữu 2.300 siêu xe và xe sang, bao gồm Ferrari, Rolls Royce and Bentley.

Hoàng tử từng sở hữu một trực thăng, 8 chuyên cơ riêng, bao gồm chiếc Boeing 747. Một bạn gái của hoàng tử sau này bán lại vòng cổ và thu về tới 100.000 USD.

Năm 2004, hoàng tử từng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 bằng cách thuê ngôi sao nhạc Pop khi đó là Michael Jackson với chi phí 17 triệu USD để trình diễn riêng cho mình.

Năm 2000, Jefri Bolkiah bị chính phủ Brunei khởi kiện vì sở hữu trái phép 14,8 tỉ USD. Hoàng tử bác bỏ cáo buộc trên, nhưng cuối cùng đã nộp lại phần lớn tài sản.

Trong suốt quãng thời gian bê bối này, cha của Faiq Bolkiah sống lưu vong ở nước ngoài, quay trở lại Brunei vào năm 2009 và được xuất hiện cùng hoàng gia.

img

Người cha từng sống lưu vong vì mâu thuẫn với hoàng gia.

Theo News.com.au, hoàng tử Jefri Bolkiah, năm nay 65 tuổi, hiện chỉ còn sở hữu khoảng 1,5 tỉ USD. Khối tài sản này nếu chia đều cho 18 người con, mỗi người nhận được không đến 100 triệu USD.

Bản thân Faiq Bolkiah cũng từng khẳng định mình không phải là “cầu thủ giàu nhất thế giới”. Người đại diện của Faiq nói vào năm 2018: “Cậu ấy không phải là cầu thủ giàu nhất thế giới bởi nó quá vô lý. Faiq chỉ là một cậu bé tập trung phát triển sự nghiệp bóng đá", theo Blecher Report.

Nhiều trang báo nước ngoài, bao gồm cả tạp chí FourFourTwo uy tín, đã phải gỡ các bài viết không đúng sự thật về Faiq.

Về sự nghiệp chơi bóng, Faiq Bolkiah từng trải qua nhiều đội trẻ có tiếng ở Anh như Arsenal, Chelsea và hiện đang thuộc biên chế của Leicester City. Cầu thủ 21 tuổi có kỹ năng bình thường và chưa một lần được khoác áo ra sân trong một trận đấu chính thức.

Có lẽ Faiq và cha mình vẫn còn tầm ảnh hưởng nhất định ở Brunei nên mới có thể đột nhiên xuất hiện trong trận đấu với U22 Việt Nam mà không hề có tên trong đội hình xuất phát.  

Đời sống ăn chơi ngất trời của nhà vua Brunei

Vua Brunei từng trao một tấm séc trắng cho nữ danh ca Mỹ và yêu cầu cô tự viết số tiền cát-xê mong muốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem