Su-57: Tương lai của không quân Nga, đối thủ chính của "Chim săn mồi"

Thứ sáu, ngày 01/12/2017 13:00 PM (GMT+7)
Trong thời điểm hiện tại, tương lai của không quân Nga đang đặt nặng lên vai Su-57 – máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của nước này. Không chỉ có vậy, Moscow không hề giấu giếm việc biến Su-57 trở thành tiêm kích thế hệ 6, góp phần hiện thực hóa khát vọng robot hóa quân đội của mình. Thế nhưng, dù được quảng cáo là “trên cơ” F-22 Raptor của Mỹ, hầu hết tính năng chiến đấu của Su-57 vẫn còn là 1 ẩn số. Ngoài ra, mẫu máy bay thế hệ thứ 5 của Nga vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa thể sản xuất hàng loạt. Sau đây là những gì chúng ta biết về Su-57.
Bình luận 0

img

Su-57, trước đó được gọi là T-50, bay thử lần đầu tiên vào tháng 1/2010. Máy bay chỉ cần 1 đường băng dài khoảng 335 mét để cất cánh

img

Ngay sau khi bay thử, đích thân tổng thống Vladimir Putin đã kiểm tra máy bay

img

Nguyên mẫu Su-57 mới đây nhất được trang bị 1 động cơ Izdelie-30. Tới thời điểm hiện tại, loại động cơ này bị cho là đang có vấn đề và sẽ được tiếp tục thử nghiệm vào gần cuối năm nay.

img

Được biết, động cơ Izdelie-30 được cho là có sức đẩy lên tới 70,000 pound (31751 kg) và có thể giúp máy bay đạt độ cao 21km trong vòng 1 phút

img

Tốc độ bay trung bình của Su-57 vào khoảng 1287 km/h

img

Thế nhưng vận tốc tối đa của máy bay có thể lên tới 2600 km/h.Trong khi đó, F-22 có tốc độ tối đa vào khoảng 2414 km/h. Trần bay của Su-57 đạt gần 20km, hơn khoảng 5 km so với F-22

img

Su-57 mang theo được 1 số lượng lượng lớn bom và tên lửa ở 2 khoảng lớn trong thân máy bay

img

Đây là tất cả tên lửa và bom mà Su-57 có thể mang theo. Ngoài ra, máy bay còn có 2 pháo 30mm được gắn bên trong thân

img

Su-57 được cho là nhanh nhẹn và “uyển chuyển” hơn F-22 – đồng nghĩa với việc phi cơ của Nga có thể né tên lửa và vào vị trí khai hỏa chiến thuật khá dễ dàng

img

Raptor của Mỹ cũng không được trang bị hệ thống theo dõi hồng ngoại OLS-50M giống Su-57

img

Tuy khá mạnh mẽ, thế nhưng khả năng tàng hình của Su-57 lại đang bị bị nghi ngờ.

Một số nhà phân tích còn đang đặt câu hỏi liệu Su-57 có thực sự là 1 tiêm kích thế hệ 5 hay không. Nhiều nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng, con cưng của không quân Nga đang tồn tại nhiều điểm yếu khiến cho tính năng tàng hình bị hạn chế.

img

Gần đây, Moscow thông báo nước này đang tìm cách biến Su-57 trở thành 1 phi cơ chiến đấu thế hệ 6. Điều này đồng nghĩa với việc Su-57 có thể trở thành 1 máy bay không người lái

img

Hiện vẫn rất khó để dự đoán ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc cận chiến giữa Su-57 và F-22

Su-57 có lợi thế về tốc độ còn F-22 lại có lợi thế về tính năng tàng hình. Cả 2 đều rất nhanh nhẹn, tuy nhiên chưa rõ phi cơ nào có khả năng cơ động tốt hơn. Về tầm xa, F-22 được nhận định là kèo trên – 1 lợi thế cực kỳ lớn trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, với sự nhanh nhẹn và hệ thống OLS-50M, Su-57 có thể dễ dàng “trên cơ” F-22 ở tầm gần.

img

Thế nhưng, tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Trong thời điểm hiện tại, Su-57 vẫn đang được thử nghiệm và không quân Nga sẽ chỉ nhận được 12 chiếc vào năm 2019. Trong khi đó, “Chim săn mồi” đến từ Mỹ đã được biên chế và “thử lửa” trong suốt 12 năm qua.

Mai Đại (Bussiness Insider)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem