Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 27/11/2020 16:50 PM (GMT+7)
Cùng với việc toàn bộ ngôi nhà ọp ẹp và hư hỏng được sửa chữa, khoảng 3 sào (500m2/sào) đất vườn bỏ hoang lâu nay của gia đình cháu T.Q.D (ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cũng được cải tạo để trồng cây ăn trái.
Bình luận 0

Chiều 27/11, khi PV Dân Việt có mặt tại ngôi nhà của cháu T.Q.D (sinh 2005), cũng là lúc toàn bộ phần mái phibrô ximăng đã được dỡ xuống để gác xà gồ và thay bằng tôn kẽm.

Còn một phần diện tích bên hông phía tây ngôi nhà đang được những người thợ trong nhóm của anh Ngô Khắc Vũ xây thêm để làm mái hiên che.

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Những người thợ trong nhóm anh Vũ đang xây, lắp thêm mái hiên bên hông của ngôi nhà gia đình cháu T.Q.D.

Theo anh Vũ, các hạng mục ngôi nhà của gia đình cháu T.Q.D được hỗ trợ sửa chữa gồm: Thay mái tôn, lát gạch nền và hè, làm mái hiên, nâng bếp thành buồng…, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 47 triệu đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành từ 5-7 ngày.

Ngoài ra, khoảng 3 sào đất vườn bỏ hoang lâu nay của gia đình cháu T.Q.D (ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cũng được cải tạo để trồng cây ăn trái.

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Mái nhà lợp bằng tấm phibrô ximăng đã được gỡ xuống để gác xà gồ, lợp lại bằng tôn kẽm.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết: "Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ giống và công trồng 200 cây cau, 30 cây bưởi da xanh trong toàn bộ diện tích vườn của gia đình cháu T.Q.D".

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa, một cá nhân khác (đề nghị giấu tên) đã vận động, trao số tiền khoảng 40 triệu đồng để giúp nhóm anh Vũ hỗ trợ trong việc sửa nhà, thuê phương tiện cải tạo vườn trồng cây, mua sắm thêm vật dụng cho gia đình cháu T.Q.D.

Như Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, cháu T.Q.D là con út trong 3 anh em, gồm: Trương Quang Dương là anh cả (sinh 2002), người em gái là T.T.K.D (sinh 2004, hiện đang đi làm thuê ở tỉnh Bắc Ninh).

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa (phải) đang thăm hỏi ông Trương Quang Thái, cha cháu T.Q.D.

Vào khoảng tháng 7 vừa qua, khi T.Q.D đang học lớp 8 thì phải nghỉ học, nên được người anh trai Trương Quang Dương dẫn ra Bắc Ninh để phụ việc cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và bị hành hạ dã man. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Bắc Ninh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

Khu vườn bị bỏ hoang từ nhiều năm được cải tạo để trồng cây ăn trái.

Qua tìm hiểu, hoàn cảnh của cháu T.Q.D rất thương tâm. Mẹ đã mất nên nhà chỉ còn lại người cha là ông Trương Quang Thái bị bệnh tâm thần, đang được gia đình bà Lê Thị Thu Lập (thím dâu ông Thái, bà nội thúc của cháu T.Q.D) trông nom hộ.

Sau khi mái nhà ông Thái bị gió bão số 9 làm hư hỏng, mưa dột, nhưng không biết lấy gì để sửa chữa, người thân trong gia đình đành gỡ mấy tấm phibrô ximăng của chuồng bò bị bỏ hoang từ nhiều năm (của ông Thái) để lợp lại.

Sửa nhà, tạo vườn trồng cây cho gia đình bé trai bị bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Ngôi nhà của gia đình cháu T.Q.D đang được sửa chữa.

Sau khi biết được hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu T.Q.D, anh Ngô Khắc Vũ, giáo viên Trường THPT số 2 Mộ Đức, huyện Mộ Đức, đã vận động đóng góp, hỗ trợ sửa lại nhà cho gia đình cháu T.Q.D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem