Suýt chết vì tự phá thai bằng tuốc-nơ-vít

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 15:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chị Q. được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trụy mạch, máu chảy nhiều ở vùng kín do tự phá thai bằng… tuốc-nơ-vít.
Bình luận 0

Ngày 28.7, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa phẫu thuật cứu sống chị V.T.Q., (29 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch) trong một bệnh cảnh rất hy hữu.

Chị Q nhập viện trong tình trạng người lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, trụy mạch, máu chảy nhiều ở vùng kín.

img
Chị Q. đang được điều trị tại bệnh viện sau hành động dại dột. Ảnh: VnExpress

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết bệnh nhân đã bị thủng tử cung trong khi đang mang thai và đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ ½ tử cung, truyền 6 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.

Theo người nhà bệnh nhân, khi biết mình mang thai khoảng 3 tháng, nghĩ quẩn nên chị Q. đã dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vùng kín để… tự phá thai nên đã gây ra hậu quả đau lòng trên.

Chị Q. đã có chồng và 2 người con, hoàn cảnh khó khăn và phải làm ăn xa nhà.

Hiện sức khỏe chị đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem