Tạ mộ - nét đẹp truyền thống chiều 30 Tết

Thứ bảy, ngày 09/02/2013 23:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đã thành thông lệ, chiều 30 Tết, con cháu khắp nơi lại đi tạ mộ để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Đây cũng là nét đẹp truyền thống của người dân cứ dịp tất niên, mọi người lại đi sửa sang lại mộ của cha ông, cụ kỵ để chuẩn bị đón năm mới được nhiều may mắn.
Bình luận 0
img
Con cháu họ Lê ở thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) sửa sang lại mộ phần cho tổ tiên để chuẩn bị “đón” các cụ về ăn Tết. Dù trời rét, con cháu ở thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) vẫn lội xuống ruộng để đắp mộ, thắp hương cho tổ tiên.
img
Chụp ảnh lưu niệm tại mộ tổ tiên.
img
Một cô gái bất chấp trời rét vẫn lội xuống ruộng thắp hương cho người thân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem