Tác giả "Dạy con trong hoang mang" cùng đồng nghiệp ra mắt mạng lưới chuyên gia tâm lý

M.T Thứ bảy, ngày 04/07/2020 15:32 PM (GMT+7)
Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, tác giả cuốn sách best-seller "Dạy con trong hoang mang" kết hợp cùng PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa và Thạc sĩ truyền thông Thi Anh Đào ra mắt Wiseducation – mạng lưới chuyên gia tâm lý giúp xây dựng sức đề kháng sức khoẻ tinh thần thời hậu dịch Covid-19.
Bình luận 0

Wiseducation với mạng lưới chuyên gia tâm lý chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đã nhận thấy các nhu cầu hỗ trợ tinh thần và tâm thần tăng cao sau đại dịch. Vì vậy Wiseducation giới thiệu dịch vụ Tham vấn và Khai vấn tâm lý một cách chuyên nghiệp, có nền tảng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học và với năng lực điều trị thật sự, nhằm mang đến các cá nhân và tổ chức có nhu cầu cải thiện và xây dựng sức đề kháng sức khoẻ tinh thần giải pháp an toàn và đáng tin cậy.

Thời gian giãn cách xã hội đã khiến đời sống tinh thần của con người đã trải qua rất nhiều trạng thái khó khăn như: tranh chấp, đổ vỡ, mất kết nối, stress… tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc về mặt tâm lý chưa từng có. 

Tác giả "Dạy con trong hoang mang" cùng đồng nghiệp ra mắt mạng lưới chuyên gia tâm lý - Ảnh 1.

TS Lê Nguyên Phương cùng hai cộng sự thành lập Wiseducation.

Tuy những tổn hại sức khoẻ tinh thần này là những tổn thương mà chúng ta không nhìn thấy ngay bằng mắt thường, nhưng sẽ để lại những dấu vết nặng nề trong tâm hồn, cảm xúc, tác động thay đổi hành vi, thậm chí có thể thay đổi cả nhân cách, tác động tới hệ thống miễn dịch, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực tới một số vi cấu trúc của não bộ và hệ thần kinh, tạo ra những ảnh hưởng nặng nề trong dài hạn.

Với nền tảng sở hữu đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao ở TP.HCM và Hà Nội, đã hoạt động trong lĩnh vực tâm lý với bề dày kinh nghiệm lên tới hàng chục năm, Wiseducation cùng nỗ lực tích cực phối hợp với các đơn vị có cùng sự quan tâm để thiết lập nên một mô hình chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho người Việt.

Tác giả "Dạy con trong hoang mang" cùng đồng nghiệp ra mắt mạng lưới chuyên gia tâm lý - Ảnh 2.

TS Lê Nguyên Phương nhận giải Sách Hay về giáo dục.

Tiến trình tham vấn tâm lý của Wiseducation dựa trên cơ sở cùng tạo dựng một mối quan hệ chữa lành giữa một môi trường an toàn và thân thiện với các cá nhân và gia đình, để họ có thể chia sẻ, hóa giải những trải nghiệm khó khăn cũng như phát triển những nhận thức và kỹ năng đúng đắn.

Với lực lượng chuyên gia trong mạng lưới đa dạng và tin cậy, được đào tạo và tập huấn ở nước ngoài, với kiến thức và trải nghiệm những nguyên lý trọng yếu của Tâm lý học Thần kinh, Lâm sàng, và Tham vấn, sử dụng kết hợp nhiều liệu pháp tâm lý như Nhận thức và Hành vi, Tập trung Giải pháp, Thân nghiệm, các thành viên của Wiseducation có kinh nghiệm làm việc với người lớn, trẻ em, vợ chồng, và gia đình với những vấn đề cụ thể như căng thẳng, lo âu, trầm cảm, chấn thương tâm lý, tự tin, mâu thuẫn quan hệ gia đình và xã hội, thích nghi biến động cuộc sống, mất mát và thương tiếc. Đồng thời, Wiseducation cũng thực hiện việc sàng lọc và đánh giá các khuyết tật và lên chương trình can thiệp đặc biệt cho trẻ trong lứa tuổi đi học.

Tác giả "Dạy con trong hoang mang" cùng đồng nghiệp ra mắt mạng lưới chuyên gia tâm lý - Ảnh 3.

Thạc sĩ Thi Anh Đào.

Theo Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, Giám đốc Chuyên môn & Nghiên cứu Phát triển của WISEDUCATION, "Không chỉ có những tổn thương thể xác, mà đặc biệt đối với những tổn thương tâm , chúng ta càng cần được hỗ trợ những kiến thức, phương pháp và công cụ đúng đắn để tự sơ cứu và bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình. 

Bởi lẽ bên cạnh những người thích nghi tốt hơn với khủng hoảng hoặc các sự cố - nghĩa là những người cởi mở trước các trải nghiệm mới, lạc quan và có cảm xúc ổn định, không phải tất cả mọi người đều có được sự thích nghi tốt với các trải nghiệm mới, hoặc khi đối diện với khủng hoảng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn thông qua những hỗ trợ chuyên nghiệp của mình, có thể mang đến nhận thức cũng như sự chăm sóc sức khoẻ tinh thần tốt hơn cho người Việt, hiện đang sống trong một thời đại nhiều thay đổi và bất định hơn bao giờ hết".

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương nhận bằng Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục và chứng chỉ hành nghề Tâm lý Học đường tại Đại học California State Long Beach và bằng Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục chuyên ngành Tâm lý Giáo dục tại University of Southern California.  Ông có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở các trường ĐH ở Mỹ. Bộ sách “Dạy con trong hoang mang” của Tiến sĩ  Lê Nguyên Phương đã giành giải Sách Hay năm 2018 về hạng mục sách Giáo dục tại Việt Nam.

Còn PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học xã hội tại Đại học Tổng hợp Moscow, từng là thực tập sinh Tâm lý học lâm sàng tại Trường Tâm lý học Thực hành Paris, thuộc Đại học Catholic, Paris, Pháp. 

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010, từng là Giám đốc Trung tâm ứng dụng và thực nghiệm Tâm lý học, Viện Tâm lý học Việt Nam, tác giả cuốn "Khi mây đen kéo tới" và "Có một cơn đau mang tên trầm cảm".

Thi Anh Đào là Thạc sĩ Truyền thông tại Đại học Newcastle, Anh Quốc. Năm 2009, Thi Anh Đào (24 tuổi) đồng sáng lập nên Emerald Consulting. Năm 2015, Emerald sáp nhập vào Dentsu Aegis Network và ra mắt dưới thương hiệu Isobar Vietnam từ tháng 4/2016. Cô cũng là tác giả cuốn  “Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem