Phát động cuộc thi "những cống hiến thầm lặng", giải nhất lên tới 30 triệu đồng

Thùy Anh Thứ tư, ngày 11/05/2022 15:17 PM (GMT+7)
Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" lần thứ 2 đã chính thức được phát động. Đây là cuộc thi chuyên viết về đời sống, việc làm, sinh kế cho lao động nữ, nhất là lao động di cư.
Bình luận 0

Theo thống kê chưa chính thức, công nhân lao động trong doanh nghiệp hiện nay chỉ chiếm khoảng 15% dân số và khoảng 27% lực lượng lao động xã hội nhưng đã đóng góp trên 75% ngân sách và trên 65%GDP của cả nước, là nhân tố quan trọng quyết định tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.

Trong đó, công nhân lao động nữ luôn chiếm tỷ lệ cao, nhưng lại gặp nhiều khó khăn và trở ngại: Lao động nữ tham gia thị trường lao động phi chính thức nhiều hơn lao động nam; nguy cơ bị bóc lột, bạo lực và quấy rối tình dục cũng cao hơn công nhân nam. Không chỉ vậy, lao động nữ gặp khó khăn, trở ngại về cơ hội thăng tiến, về độ tuổi lao động ở ngành nghề đặc biệt, gánh vác trách nhiệm trong gia đình và ngoài xã hội nhiều hơn lao động nam. 

lao động nữ

Phát động cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng". Ảnh: NT

Với mong muốn góp thêm tiếng nói để tôn vinh những gương sáng trong nỗ lực xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho lao động, cũng như, phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) đã hợp tác tổ chức cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng".

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022 gồm: 1 giải nhất 30 triệu đồng; giải nhì 2 giải: 20 triệu đồng; giải ba, 3 giải mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; giải khuyến khích 5 giải mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ cho các tập thể tích cực tham gia cuộc thi. Giải tập thể (1 giải) 10 triệu đồng/giải. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo (15 giải) mỗi giải 1 triệu đồng.

Trong lần phát động thứ nhất, cuộc thi nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước. Và điều đặc biệt, sau những tác phẩm được đăng tải đoạt giải tại lần tổ chức đầu tiên, đã có những tác động tích cực, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã điều chỉnh nhiều chính sách quan tâm hơn nữa đến lao động nữ.

Đây là cuộc thi chú trọng vào các bài viết cho lao động nữ di cư, nhất là lao động nữ phi chính thức trong các hợp tác xã: Ví dụ như vấn đề bảo hiểm; nhà ở, nơi làm việc an toàn... cho lao động. Bên cạnh cuộc thi cũng khuyến khích các tác phẩm viết về vấn đề sinh kế cho lao động nữ...

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/5 đến ngày 15/9/2022 và trao giải vào tháng 10/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem