Tạch tạch thuyền máy, thúng chèo kéo nhau ra khơi

Thứ tư, ngày 10/04/2013 06:39 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cứ vào chiều tối hoặc sáng sớm hàng ngày, hàng trăm thuyền, thúng máy, hoặc chèo tay lần lượt rời bến để ra khơi thả lưới, câu cá và đến trưa thì kéo nhau trở về.
Bình luận 0

Tháng 4, cũng là lúc bước vào thời gian cao điểm vụ mùa đánh bắt hàng năm của ngư dân Quảng Ngãi ở vùng biển ven bờ.

 img
 Tùy theo từng loại phương tiện mà số lượng người đi khác nhau. Thuyền, thúng máy thì thường từ 2-3 người/chiếc, còn chèo tay thì 1-2 người chiếc.
 img
Sửa phương tiện, chuẩn bị lưới.
 img
Trên đường ra khơi.
 img
 
 img
Địa điểm đánh bắt thường cách bờ từ 1-4 hải lý
 img
 
 img
 
 img
Trên đường về bến.
 img
 
 img
 Bình quân mỗi buổi ra khơi, trừ các khoản chi phí cũng được từ 100-150.000 đồng/người. Hôm nào “trúng mánh” gặp luồng thì được 200-400.000 đồng/người, nhiều ngư dân cho biết.
 img
Cùng người thân thu nhặt hải sản đánh bắt được.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem