Tái cơ cấu DNNN: Đừng hô hào, phải vào cuộc quyết liệt

Thứ năm, ngày 03/04/2014 12:02 PM (GMT+7)
"Đừng hô hào nữa mà phải làm thật sự và quyết liệt thì từ nay đến 31.12.2015 mới có thể cổ phần hóa (CPH) hết hơn 450 doanh nghiệp nhà nước (DNNN)".
Bình luận 0
Ông Phạm Viết Muôn- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã phát biểu tại Hội nghị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN khối DN Trung ương diễn ra hôm qua (2.4).

Theo ông Muôn, kể từ sau hội nghị tái cơ cấu DNNN của Chính phủ hồi tháng 2 vừa qua, các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty đã có khí thế CPH. Tuy nhiên, số DN phải CPH theo kế hoạch vẫn đang còn quá lớn và tiên lượng không dễ thực hiện mặc dù Chính phủ đã phê duyệt xong kế hoạch CPH 6 tập đoàn, dưới đó là nhiều tổng công ty lớn như điện, than, dầu khí...

Ông Muôn dẫn chứng: Hiện vẫn còn tới 18 ngân hàng có sự góp vốn của các tập đoàn và tổng công ty và nhiều đơn vị khác mà thoái vốn không dễ, "nặng" nhất là các tập đoàn dầu khí và tập đoàn xăng dầu Việt Nam, kế đó là Tổng Công ty Hàng hải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

Các công ty tài chính do các tập đoàn, tổng công ty mở ra cũng còn rất nhiều nếu không nói là 100% các tập đoàn, tổng công ty ở đây đều có công ty tài chính. Các công ty tài chính này đều yếu kém và cần phải bán. Vậy làm sao các ngân hàng thương mại mua để xử lý các công ty tài chính này theo đúng kế hoạch đến hết 2015 còn là câu hỏi khó...

Ông Nguyễn Văn Ngọc- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối cũng thừa nhận: Chính phủ đã "mở" hết sức các điều kiện thuận lợi cho DN CPH song thực tế các DN lại không quyết liệt, chưa có động lực để thực hiện tái cơ cấu. Điển hình là trường hợp Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

Đề án tái cơ cấu được phê duyệt từ cuối năm 2012 nhưng đến giữa năm 2013 Ban Thường vụ Đảng ủy tổng công ty mới ban hành kết luận chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Trường hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng tương tự, đề án được phê duyệt ngay từ đầu năm 2013, nhưng đến giữa năm hội đồng quản trị mới có quyết định phê duyệt danh sách cổ phần hóa năm 2013...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, nhiệm vụ tái cơ cấu DN, tập trung vào CPH còn rất nặng nề, nên các đơn vị hữu quan, các tập đoàn, tổng công ty cần tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện những tồn tại để xử lý ngay, trên tinh thần tránh họp bàn chung chung, kêu ca.

"Chính phủ khẳng định định hướng tái cơ cấu, CPH DNNN là đúng đắn, phù hợp với quy luật và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam; tạo điều kiện để DN tham gia và cạnh tranh bình đẳng trong một thị trường minh bạch, thuận lợi…" -Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem