Tài tử Henry Cavill có đúng khi từ bỏ vai Superman?

Thứ năm, ngày 11/08/2022 06:34 AM (GMT+7)
Giới chuyên môn cho rằng, nam diễn viên Henry Cavill đã đúng khi từ chối quay trở lại với vai diễn này.
Bình luận 0

Tương lai của các bộ phim Vũ trụ điện ảnh DC của Warner Bros (DCEU) là chủ đề được thảo luận sôi nổi ở thời điểm hiện tại. Nhiều người đã suy đoán về sự trở lại của nam tài tử Henry Cavill trong vai Superman - Siêu nhân. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, nam diễn viên đã đúng khi từ chối quay trở lại với vai diễn này. 

Các nguồn tin của Screen Rant gần đây cho rằng, Henry Cavill đã được yêu cầu trở lại như một phần trong "kế hoạch mười năm" mới của Warner Bros Discovery dành cho các anh hùng DC, nhưng anh đã từ chối. Mặc dù đây chỉ là một tin đồn nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu không bao giờ thấy Henry Cavill mặc áo choàng màu đỏ nữa. Nam diễn viên hoàn toàn có lý khi không trở lại vì sự hỗn loạn trong ý tưởng chung của DCEU và những quyết định khó hiểu trong cả ba bộ phim mà anh đóng vai Superman.

Tài tử Henry Cavill có đúng khi từ bỏ vai Superman? - Ảnh 1.

Henry Cavill tuyên bố từ bỏ vai Superman. (Ảnh: SR)

Superman của Henry Cavill đã giúp khởi động DCEU với "Man of Steel", sau đó xuất hiện trong các bộ phim tiếp theo "Batman v. Superman" và "Justice League". Cả ba bộ phim đều do nhà làm phim Zack Snyder chỉ đạo. Hai bộ phim đầu tiên nhận được phản ứng tiêu cực từ giới phê bình, nhưng thành công về mặt tài chính và màn thể hiện tuyệt vời của Cavill trong vai Siêu nhân thường được khen ngợi. "Justice League" đã được Warner Bros chỉnh sửa lại rất nhiều để làm cho nó ngắn hơn và kết quả là bộ phim đã làm hài lòng một số khán giả. Nhưng đã "giết chết" kế hoạch của DC và đạo diễn Snyder về một loạt năm bộ phim với vai trò là xương sống của một vũ trụ điện ảnh DC.

Tài tử Henry Cavill có đúng khi từ bỏ vai Superman?

Dù màn trình diễn của Henry Cavill rất thuyết phục nhưng các bộ phim của DCEU dường như chưa bao giờ làm rõ được hình tượng của được Superman. Thay vào đó, họ cố gắng đuổi theo thành công của bộ ba Batman của Christopher Nolan bằng cách đưa "bóng tối" vào câu chuyện của một nhân vật luôn được thiết kế với tinh thần lạc quan và đầy cảm hứng. Cao trào của "Man of Steel", trong đó Superman phá hủy phần lớn trung tâm thành phố Metropolis và cuối cùng giết chết tướng Zod, bị nhiều khán giả chỉ trích là hoàn toàn không đúng với tính cách nhân vật. "Batman v. Superman" đã giết chết Superman của Cavill một cách không thuyết phục. Do đó, việc Henry Cavill chọn không tham gia trở lại với vai Siêu nhân cũng là điều dễ hiểu.

"Snyder Cut" của bộ phim "Justice League", cuối cùng được phát hành trên HBO Max là bộ phim hay nhất trong ba bộ phim. Tuy nhiên, phiên bản chiếu rạp của nó đã bị thay đổi đáng kể trong nỗ lực đuổi theo sự thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong thời gian này, nhiều xung đột khác nhau đã xảy ra trong quá trình sản xuất mở rộng bộ phim DCEU, đáng chú ý nhất là cách hãng phim Warner xử lý mối quan hệ công việc của họ với Snyder và những cáo buộc lạm dụng của Joss Whedon trên phim trường "Justice League".

Tài tử Henry Cavill có đúng khi từ bỏ vai Superman? - Ảnh 2.

Henry Cavill thành công với vai diễn Witcher của Netflix. (Ảnh: IT).

Mặc dù đã có một số bộ phim gây được tiếng vang từ DCEU kể từ đó nhưng hãng phim vẫn thiếu tầm nhìn mạch lạc. Warner Bros. vẫn chưa cho thấy rằng họ hiểu Superman đủ để cho Henry Cavill một bộ phim Superman khiến người xem phải trầm trồ. Một số nguồn tin nội bộ cho rằng, các nhà điều hành hãng phim thậm chí nghĩ rằng nhân vật này không phù hợp với khán giả hiện đại. Việc hủy bỏ đột ngột bộ phim "Batgirl" đã quay của HBO Max chỉ làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn xung quanh DCEU. Sự việc phải khiến Cavill hoặc bất kỳ diễn viên nào khác phải "sờn lòng" trước khi gật đầu tham gia một bộ phim DCEU.

Henry Cavill cũng có rất nhiều lựa chọn ngoài sự trở lại của Superman DCEU. Loạt phim Netflix mà anh đóng vai chính trong "The Witcher" đã thành công rực rỡ, với mùa thứ ba sắp ra mắt. Henry Cavill cũng đã được liên kết với các vai diễn trong MCU và các phim James Bond trong tương lai. Với việc Người dơi của Ben Affleck trở lại trong "Aquaman và Vương quốc đã mất", rõ ràng là Vũ trụ điện ảnh DC đang mở rộng cửa để đưa các ngôi sao trở lại từ các bộ phim "Snyderverse" (Vũ trụ điện ảnh của đạo diễn Snyder), và điều này có thể bao gồm cả Henry Cavill trong tương lai. Nhưng nếu Cavill muốn tập trung vào các dự án khác thì anh có đủ lý do để làm như vậy.

Phương Việt (Screen Rant)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem