Tài xế taxi bỏ trốn, để mặc nạn nhân sau khi gây tai nạn

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 05/04/2019 19:10 PM (GMT+7)
Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế đang làm rõ vụ việc tài xế taxi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc nạn nhân bị thương.
Bình luận 0

Chiều 5.4, Công an TP.Huế đã làm rõ đối tượng tài xế taxi bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Đinh Gia Định (trú khu tập thể Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP.Huế).

Tại cơ quan công an, Định khai nhận mình là người điều khiển xe taxi (của một hãng taxi trên địa bàn TP.Huế) gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường Trần Hưng Đạo vào sáng 1.4, rồi bỏ trốn.

img

Đinh Gia Định tại thời điểm công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 1.4, Định điều khiển xe taxi biển số 75A - 081.73 đi trên đường Trần Hưng Đạo (TP.Huế) theo hướng từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền.

Khi đến cột điện số 6 ở đường Trần Hưng Đạo, xe ô tô do Định điều khiển tông vào xe xích lô do ông Lê Văn Chứng (SN 1973, trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế) điều khiển cùng chiều. Hậu quả, ông chứng bị thương tích nặng ở vùng mặt và cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu. 

img

Hiện trường vụ tai nạn được công an dựng lại. 

Sau khi gây tai nạn, Định không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Sau một thời gian tích cực truy xét, Công an TP.Huế làm rõ Định là đối tượng lái ô tô gây ra tai nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem