-
Lăng Minh Mạng có tên khác là Hiếu Lăng tọa lạc ở núi Cẩm Khê (Huế), đây là nơi an nghỉ của vị vua thứ 2 triều Nguyễn – Vua Minh Mạng. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Đảm, và là người con thứ của vua Gia Long – vị vua khai mở triều Nguyễn ngày trước.
-
Bộ kim phẩm gồm 16 hiện vật bằng vàng được chế tác từ thời Nguyễn đầu thế kỷ 20 được cung tiến Thánh mẫu Lê Chân tại Đền Nghè, thành phố Hải Phòng, mới được công nhận là Bảo vật quốc gia…
-
Từ một thiếu niên không được đi học, không biết chữ nhưng chỉ 12 năm đèn sách đã đỗ Tiến sĩ, trở thành nhà khoa bảng đầu tiên của xứ Đàng Trong. Đó là Tiến sĩ Bùi Dục Tài (1477 - 1518), người làng Câu Nhi, xã Hải Phong (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Sau 12 năm đèn sách, năm 24 tuổi ông bắt đầu ứng thí...
-
Có lẽ chẳng phải vì vô tình hay ngẫu nhiên mà hình ảnh con ngựa (mã) lại được nhiều vị vua coi trọng, được khắc trên nhiều lăng mộ, linh khí quốc gia cũng như nhiều công trình kiến trúc ở Huế. Ngựa dưới thời vương triều nhà Nguyễn và các triều đại phong kiến Việt Nam trước đó là phương tiện để đi lại, vận chuyển hàng hóa...
-
Lăng Trường Diên là lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Lan, thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (TP Huế). Lăng Trường Diên tọa lạc tại vị trí rất hẻo lánh, xa đường giao thông. Lăng Trường Diên tức lăng Thần Tôn Hiếu Chiêu Hoàng Đế Nguyễn Phúc Lan (1601 – 1648), bị phá hủy dưới thời Tây Sơn (1790), sau này vua Gia Long cho xây lại.
-
Từ nội dung văn bia, cho thấy: Tổng đốc họ Hoàng là vị Tổng đốc đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh có chính tích rất rực rỡ, trải qua nhiều chức vụ trọng yếu của triều đình nhà Nguyễn; có đời sống cá nhân rất đặc biệt: không có con, không có người thân thừa tự, sau khi chết, không để lại chút tài sản riêng.
-
Trong lịch sử khai phá phương Nam, những dòng kênh đào có vai trò quan trọng, nhất là trong phân chia địa giới, lãnh thổ. Bảo Định hay Bảo Định hà nối liền TP Tân An, tỉnh Long An và TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là kênh đào bằng sức người đầu tiên thời phong kiến ở miền Nam từ hơn 300 năm trước.
-
Giữa dòng sông Hương, ở hai bên trái có hai cồn đất lớn là cồn Hến và cồn Dã Viên, do phù sa lắng đọng mà thành. Hai cồn này giữ vai trò đặc biệt trong phong thuỷ kinh thành Huế, chính là Tả Thanh long và Hữu Bạch hổ. Tả Thanh long là cồn Hến với thế đất thuôn dài 1.660m, rộng 237m
-
Cách đây hơn 26 năm, ông Trần Công Ngữ lúc ấy là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đã cùng một số đồng chí lãnh đạo đương nhiệm khác đã có ý kiến đề xuất lấy ngày 1-1 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập tỉnh và chuẩn bị cho việc tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh vào năm 2000 (1-1-1900 - 1-1-2000)...
-
Xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vốn nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, khoa bảng. Trong khoảng 200 năm (từ năm 1547 – 1754) triều đại Lê – Mạc, xã Lạc Đạo thịnh vượng về khoa cử vì có tới 11 người đỗ đại khoa; trong đó họ Dương có Trạng nguyên Dương Phúc Tư và 8 tiến sĩ.
-
Các nhà khoa học lịch sử nhận định, di tích lịch sử-khảo cổ học mang tên Hắc Y là quần thể kiến trúc Phật giáo quy mô lớn, tương đương trung tâm văn hóa Phật giáo thời bấy giờ, được ví như "Hoàng thành của Yên Bái."
-
Kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào năm Gia Long thứ tư (30/4/1805). Sử xưa cho biết: Mặt bằng xây dựng kinh thành bao gồm trọn đô thành cũ thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, một phần phủ chính thời Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Thái cùng đất 8 làm: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, Thế Lại, An Vân, An Hòa, An Mỹ và An Bửu.
-
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, có lần sứ thần nhà Tống đã làm thơ tôn Lê Hoàn tài ba không khác gì vua Tống. Chuyện kể rằng, có lần nhà vua bố trí sư Pháp Thuận giả làm người chở đò ra đón sứ giả Lý Giác. Khi gặp nhau, hai người đã mượn bài thơ vịnh ngỗng của Lạc Tân Vương đời Đường...
-
Lăng vua Tự Đức-ông vua thứ 4 của vương triều nhà Nguyễn ở Huế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao du khách với không gian tĩnh lặng, bình yên, nên thơ và hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.