Tấn công cảnh sát, tử vong vì trúng đạn lạc

Thứ ba, ngày 20/12/2011 17:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khuya 19.12, cảnh sát hình sự thuộc PC45 đi tuần trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện bốn thanh niên điều khiển bốn xe máy, trên tay đều cầm mã tấu và đá xanh.
Bình luận 0

Lập tức, tổ trinh sát vượt lên yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì các đối tượng trên đã bỏ xe chạy bộ tẩu thoát.

Đúng lúc này, một chiếc xe máy chở ba thanh niên khác chạy tới, trên tay các đối tượng này cũng lăm lăm mã tấu. Khi thấy tổ trinh sát cả nhóm cũng quay đầu xe bỏ chạy.

Tổ trinh sát liền tăng tốc đuổi theo qua nhiều tuyến đường, đến đường số 20 thuộc khu phố 5 (quận Thủ Đức), ba thanh niên trên bất ngờ quay xe lại tấn công cảnh sát.

Một trinh sát rút súng bắn 4 phát chỉ thiên, một phát lạc đạn đã xuyên thủng ngực Nguyễn Văn Tấn (22 tuổi, ngụ số 20C đường Ụ Ghe, khu phố 2, quận Thủ Đức), là đối tượng nghiện ma túy.

Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức nhưng tử vong sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem