Tàn đời trai vì bán thận lấy tiền mua iPad

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 06:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một thanh niên Trung Quốc đang ở trong tình trạng suy thận nặng sau khi bán thận của mình để lấy tiền mua một chiếc iPad và iPhone.
Bình luận 0

Tháng 4.2011, cậu thanh niên họ Wang, 17 tuổi, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã tham gia vào một chatroom và đồng ý bán thận để lấy 22.000 nhân dân tệ. Wang đã dùng số tiền này mua iPad và iPhone.

img
Sở hữu các sản phẩm của Apple là ước mơ của nhiều người Trung Quốc

Theo các công tố viên thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, hiện tại, Wang đang bị suy thận nặng, sức khỏe rất yếu. Người mẹ đã phát hiện ra cậu bán thận khi bà hỏi về chiếc iPad và iPhone mới.

Sau khi vụ việc trên vỡ lở, 5 người tại miền nam Trung Quốc đã bị bắt giữ và bị buộc tội cố ý gây thương tích đồng thời buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

Một trong những bị can đã được trả 220.000 nhân dân tệ để sắp đặt cuộc phẫu thật. Hắn trả cho Wang 22.000 nhân dân tệ rồi chia chác số tiền còn lại với bác sĩ phẫu thuật, 3 bị can khác và các nhân viên y tế.

Theo Telegraph 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem