Tận thấy các sáng chế nông nghiệp độc đáo của nông dân Việt Nam

Hoàng Thành Thứ năm, ngày 31/10/2019 18:03 PM (GMT+7)
Nhiều sáng chế nổi bật của các nông dân Việt Nam như nhà sáng chế Hoàng Văn Liêm (Cần Thơ) với máy xúc lúa, cà phê vào bao, máy vét bùn; nhà sáng chế Phạm Văn Hát (Hải Dương) với máy gieo hạt, máy phun thuốc sâu, máy đóng bầu ươm công nghiệp, máy trồng cây tự động... tại triển lãm Vietnam growtech 2019.
Bình luận 0

Bộ Công thương phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn khai mạc Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông lâm ngư nghiệp – Vietnam growtech 2019, ngày 31/10, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng đánh giá, sự kiện này sẽ góp phần tạo ra môi trường liên doanh, liên kết trong hoạt động khoa học và công nghệ với các đối tác nước ngoài giúp cho các nhà chuyên môn, các doanh nghiệp nông nghiệp, hội nông dân, các hợp tác xã Việt Nam có cơ hội tiếp cận với khoa học và công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp để mang lại hiệu quả cao nhất cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

img

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Theo BTC, có hơn  250 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm hứa hẹn thu hút khoảng 10 ngàn lượt khách tham quan trong đó trên 6,000 là khách chuyên môn tới tham quan và giao dịch.

Mục tiêu của triển lãm Vietnam Growtech năm nay hướng tới với mong muốn góp phần củng cố sự phát triển công nghệ của nền Nông – Lâm – Ngư nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị sử dụng cao, nâng cao năng suất canh tác cho người dân. 

Triển làm cũng là cơ hội để người tham quan có cơ hội trải nghiệm, cập nhật, tiếp cận xu hướng công nghệ nông nghiệp mới với sự góp mặt các sản phẩm của các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền khoa học kỹ thuật nông nghiệp thông minh như: Hà Lan, Isarael, Pháp, New Zealand, Ý, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ, … 

Đặc biệt, triển lãm có nhiều sáng chế nổi bật của các nông dân, kỹ sư Việt Nam như kỹ sư Lê Thanh Trị (Lâm Đồng) với máy gieo hạt tự động thế hệ mới, máy rửa củ quả tự động. Nhà sáng chế Hoàng Văn Liêm (Cần Thơ) có máy xúc lúa, cà phê vào bao, máy vét bùn. Nhà sáng chế Phạm Văn Hát (Hải Dương) có máy gieo hạt, máy phun thuốc sâu, máy đóng bầu ươm công nghiệp, máy trồng cây tự động... 

img

Máy phun thuốc sâu của ông Phạm Văn Hát (Hải Dương) có giá thành 80 triệu đồng.

Chia sẻ về máy phun thuốc sâu tự động, ông Phạm Văn Hát cho biết: Chiếc máy này hoạt động được 10 phút/mẫu ruộng, thay thế sức lao động của khoảng 50 người. Dù công năng rất hiệu quả nhưng giá thành của máy chỉ ở mức 80 triệu đồng, trong khi đó cùng công năng này mà máy phun thuốc sâu tự động của Úc có giá lên tới 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, triển lãm có sự hiện diện của các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, thông qua các chương trình hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Những thương hiệu lớn của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm ngành nông nghiệp cũng góp mặt trong triển lãm. 

img

Máy đóng bầu ươm tự động của ông Phạm Văn Hát, người nông dân chỉ học đến lớp 7 tại triển lãm.

Ông Phạm Đức Minh - Giám đốc Eco Footprint, doanh nghiệp từng đồng hành với Triển lãm từ lần đầu tiên cho biết: Đây là năm thứ 3 doanh nghiệp tham gia với mong muốn tìm kiếm những đối tác, khách hàng tiềm năng. 

Với triết lý kinh doanh: Xanh, sạch, an toàn, thân thiện góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái từ đó nâng cao chất lượng sống cho xã hội. Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp đi tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

Ông Minh nhận định, làm nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam rất khó khăn do có nền canh tác nông nghiệp thâm canh lâu năm từ các vật liệu vô cơ và các chất hoá học. Vì thế, việc chuyển đổi sang các chất vô cơ sẽ phải mất nhiều thời gian để cải tạo đất, thói quen canh tác của người làm nông nghiệp.

“Nhưng không có nghĩa là không thể làm được nông nghiệp hữu cơ, chúng ta không chuyển được ngay thì có thể chuyển dần dần. Do đó, thời gian qua một số doanh nghiệp đã cố gắng đưa ra nhiều sản phẩm phục vụ cho canh tác nông nghiệp hữu cơ nhằm giảm thiểu canh tác bằng hoá học, tiến tới chuyển dần sang canh tác hữu cơ nhiều hơn nữa”, ông Minh nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem