Tạo đà cho nông thôn phát triển

Trà My Thứ sáu, ngày 01/08/2014 09:40 AM (GMT+7)
Quỹ Tín dụng nhân dân đang là địa chỉ tín dụng tin cậy của người dân nông thôn Quảng Nam. Quỹ này ra đời nhằm tiếp thêm nguồn vốn cho người dân nông thôn, nhất là người nông dân, đầu tư phát triển sản xuất.
Bình luận 0

Nhờ nguồn vốn từ quỹ, thời gian qua nhiều hộ gia đình trên địa bàn Quảng Nam thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhanh chóng.

Ông Phan Phụng Đường - Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn cho biết: Quỹ tín dụng được lập ra để thực hiện việc thu hút tiền gửi và cho vay đối với mọi đối tượng có nhu cầu, kèm theo nhu cầu thế chấp tài sản. Quỹ hoạt động dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay thường là linh hoạt hơn so với các ngân hàng.

Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn ra đời cách đây gần 18 năm, trên cơ sở hình thành từ tổ hợp tác, với tôn chỉ hoạt động là phục vụ nông nghiệp nông thôn. Ban đầu chỉ có 26 cổ đông sáng lập, với số vốn ít ỏi 73,3 triệu đồng. Thời gian này, đơn vị gặp không ít khó khăn khi đi vào hoạt động, một phần vì mới nên chưa được biết đến nhiều, phần vì nhân dân chưa thật sự tin tưởng nên việc huy động vốn rất khó.

Ông Đường cho biết, ban đầu khó khăn là vậy, song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của mình, đơn vị có những giải pháp hoạt động hiệu quả, như: Giải quyết nhanh gọn công tác lập hồ sơ, các thủ tục, không gây phiền hà khách hàng… Bên cạnh đó, quỹ thường xuyên thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động tại các tổ, thôn về những chủ trương, chính sách hoạt động của quỹ cho người dân. Nhờ thế, từng bước đơn vị đã tạo lập được mối quan hệ và uy tín của mình với bà con nhân dân.

Hiện nay, tại 5 xã phía tây của Điện Bàn là Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An và Điện Tiến đều đã có phòng giao dịch. Tính đến nay đã có 4.780 thành viên góp vốn (ít nhất là 50.000 đồng), có trên 1.887 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 64,6 tỷ đồng, huy động trên 82 tỷ đồng…

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn nhanh chóng mà nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi khá hiệu quả. Nhiều hộ gia đình đã gắn bó với Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn từ khi thành lập đến nay, như hộ anh Nguyễn Văn Kiệt, Phan Quang Đào, Phan Minh Đoàn, Hồ Căn Chương, Hồ Công Liễu, Dương Minh Sanh…

Sự ra đời Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn góp phần tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn. Mấy năm gần đây khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới diễn ra, quỹ đã tiếp thêm nguồn vốn cho bà con nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Hiện nay Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động chủ yếu là huy động vốn từ các thành viên của quỹ để cho người dân vay. Vì vậy, để các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực cho việc chuyển dịch kinh tế nông nghiệp ở nông thôn, ngoài việc nỗ lực của đơn vị thì các cấp, ngành cần có sự quan tâm hơn đến mô hình quỹ này để quỹ phát huy hiệu quả cao hơn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem