Táo, tỏi, bò đen Nhật Bản giá cao ngất "tấn công" thị trường Việt

Thứ bảy, ngày 08/12/2018 19:21 PM (GMT+7)
Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của nhiều loại thực phẩm cao cấp từ Nhật Bản như: táo, thịt bò, tỏi đen…
Bình luận 0

Lần đầu đến Việt Nam để chào bán thịt bò vùng Aomori, đại diện Công ty First International kỳ vọng sẽ xuất khẩu khoảng 3 tấn/tháng thịt bò đông lạnh Takkogyu (bò đen Nhật Bản) cho người tiêu dùng Việt. Công ty này dự kiến bán thịt bò nguyên con đã pha lóc sẵn nhưng không bán từng phần cho thị trường Việt Nam với giá khoảng 60 USD/kg (giao tại sân bay Tân Sơn Nhất).

img

Nhà xuất khẩu thịt bò đen Nhật đến Việt Nam tìm kiếm bạn hàng

Như vậy, để nhập khẩu một con bò từ nguồn hàng này, DN Việt phải chi ít nhất 420 triệu đồng, chưa kể, thuế, phí. Một số doanh nghiệp (DN) phân phối thịt ngoại cho biết tại Việt Nam, nhiều loại thịt bò Nhật cao cấp trên thị trường đang có giá 3-6 triệu đồng/kg nên mức giá mà công ty xuất khẩu Nhật đưa ra không quá bất ngờ.

Còn Công ty Takara Inc đến quảng bá sản phẩm tỏi đen Takara khi đã có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam là Công ty TNHH khoa học công nghệ và đầu tư Nguyễn Minh (TP HCM). Đại diện công ty phân phối cho biết để nhập khẩu chính ngạch và đưa sản phẩm ra thị trường phải mất khoảng 18 tháng hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Sản phẩm này hiện có giá bán lẻ khoảng 2,5 triệu đồng/kg và công ty nhập khẩu đã nhập 700 kg để thăm dò thị trường mùa Tết đầu tiên.

img

Tỏi đen Nhật Bản phát triển thị trường tại Việt Nam

Đây là 2 trong số 6 DN thuộc tỉnh Aomori (Nhật Bản) đang tham gia đoàn xúc tiến thương mại thực phẩm tại TP HCM trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8-12).

Trao đổi với báo chí, ông Tetsuji Yamaya, đại diện chính quyền tỉnh Aomori, trưởng đoàn xúc tiến thương mại nhận xét Việt Nam là thị trường tiềm năng của các DN thực phẩm Nhật Bản. Nhật Bản đang đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm sang các nước châu Á, trong đó, Việt Nam là một thị trường trọng điểm.

Ông Tetsuji Yamaya cho biết chuyến đi có 6 DN Nhật Bản tham gia giới thiệu các loại đặc sản của tỉnh Aomori gồm: nước ép táo, thịt bò, tỏi đen, bánh quy và rượu; có DN đã có nhà phân phối tại Việt Nam nhưng có DN lần đầu đến Việt Nam để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm bạn hàng.

Theo ông Tetsuji Yamaya, táo Aomori là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, mỗi năm đem lại doanh thu 8,9 tỉ yen Nhật và đã được xuất khẩu sang Việt Nam. Ông Tetsuji Yamaya thừa nhận táo Aomori có giá rất cao (khoảng 400.000 – 500.000 đồng/kg - PV) so với mặt bằng giá cả tại Việt Nam nhưng sẽ khó có khả năng giảm giá vì điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị, thương hiệu của sản phẩm.

Ngọc Ánh (Người Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem