Tập huấn “Đại lý phân bón Đầu Trâu chuyên nghiệp”

Thứ hai, ngày 18/11/2013 09:42 AM (GMT+7)
Trung tuần tháng 11 vừa qua, Công ty Phân bón Bình Điền đã tổ chức đợt tập huấn cho 35 đại lý cấp 1 của Bình Điền đặt tại các vùng miền đất nước Myanmar.
Bình luận 0
Đây là chương trình mà Bình Điền làm đạt hiệu quả cao ở trong nước và Campuchia nhằm xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, am hiểu chuyên môn để có thể tư vấn cho bà con nông dân một cách hiệu quả và thuyết phục.

Các đại lý của Bình Điền tại Myanmar chụp ảnh lưu niệm với các nhà khoa học và các giảng viên đến từ Việt Nam.
Các đại lý của Bình Điền tại Myanmar chụp ảnh lưu niệm với các nhà khoa học và các giảng viên đến từ Việt Nam.

Đợt tập huấn tại Myanmar, dưới sự trình bày của các chuyên gia Việt Nam, 35 học viên Myanmar đã được tiếp thu các kiến thức về tình hình và khả năng phát triển của nền nông nghiệp Myanmar, vai trò của dinh dưỡng khoáng với cây trồng, nguyên lý cơ bản của việc bón phân cân đối và hướng dẫn sử dụng phân bón cho một số cây trồng chính ở Myanmar, cách bán lẻ phân bón và kỹ năng bán hàng… Sau khóa học, các học viên đã thực hiện bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận “Đại lý phân bón Đầu Trâu chuyên nghiệp”.

Với chứng nhận này, các đại lý Myanmar không chỉ thuần thục về kỹ năng bán hàng, mà còn trở thành những “chuyên gia” tư vấn về phân bón Đầu Trâu, những người đại diện của công ty tại địa phương. Họ không chỉ đơn thuần bán hàng, thu tiền, mà còn phải chịu trách nhiệm với người nông dân cho đến khi thu hoạch.

Các chuyên gia trình bày tại lớp tập huấn gồm: GS-TS Mai Văn Quyền- nguyên Viện phó Viện KHKT NN Miền Nam, PGS-TS Nguyễn Văn Bộ - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, TS Nguyễn Xuân Trường - Trường Đại học Tài chính Marketing TP.HCM và các thạc sĩ Phan Văn Tâm- Giám đốc Marketing, Phạm Anh Cường- Trưởng phòng Nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty Phân bón Bình Điền.

Bà Su Su Win- Giám đốc Viện Nghiên cứu về đất, phân bón- Bộ Nông nghiệp và thuỷ lợi Myanmar chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được dự một lớp học như thế này. Nó rất tốt cho những người phân phối phân bón, vì người ta hiểu khá bài bản về phân bón nói chung và từng sản phẩm phân bón cụ thể nói riêng của Công ty Bình Điền Việt Nam đối với cây trồng. Tôi tin phân bón Đầu Trâu sẽ có chỗ đứng tốt tại Myanmar bởi cái tâm và cách làm của họ với nông dân và nền nông nghiệp Myanmar”.

Còn ông U Thein Win ở Nay Pyi Taw nói: “Chưa biết gì về phân bón Đầu Trâu, nhưng qua lớp học này thì hiểu và rất thích, tôi về sẽ đăng ký bán hàng này ngay và hướng dẫn nông dân sử dụng”.

Khi kết thúc lớp học thì chuyến hàng 500 tấn sản phẩm phân bón đầu tiên của Bình Điền cũng đã vừa cập cảng Myanmar. Có chủ đại lý xin nhận cả lô hàng, nhưng ông Myo không chịu, phải để chia đều cho các nơi.

Về giá cả, tại thị trường Myanmar, giá phân bón Bình Điền hiện có bị đẩy lên chút ít do chi phí vận chuyển, nhưng ông Lê Quốc Phong - Tổng Giám đốc Công ty tin vẫn bán được bởi chất lượng của phân Đầu Trâu là “đắt xắt ra miếng”. Và khi người dân đã tin dùng thì sẽ đồng hành cùng công ty. “Giá bán sẽ hợp lý hơn trong tương lai gần, khi Bình Điền xây dựng được nhà máy sản xuất ngay tại Myanmar”- ông Lê Quốc Phong khẳng định.
Trần Đình Thế (Trần Đình Thế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem