Tàu cá thay “áo mới”, kỳ vọng mùa bội thu

Trần Thế Thứ ba, ngày 17/01/2017 06:15 AM (GMT+7)
Sau một năm cày ải với những cơn sóng dữ, các tàu cần được tu sửa không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn tìm may mắn cho những chuyến biển kế tiếp.
Bình luận 0

Chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm Đinh Dậu 2017, những ngày này, các ụ tàu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tấp nập tàu cá đến sửa chữa, bảo trì. Tại cảng cá Phước Tỉnh (huyện Long Điền), hàng trăm tàu đổ dồn về đây để thay “áo mới”.

“Thay áo” để lấy may

img

Thay “áo mới” cho tàu, không chỉ an toàn, mà ngư phủ còn kỳ vọng may mắn bội thu cá tôm. Ảnh: T.Đ

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - chủ 2 tàu cá ở xã Phước Tỉnh, với Quyết định 48, nhiều chủ tàu cá rất yên tâm đầu tư sửa chữa, đóng mới tàu để bám biển. Ông đang sửa chữa cặp tàu với chi phí hơn 2 tỷ đồng với hy vọng một mùa bội thu đầy ắp cá tôm trong năm 2017.  

Giữa trưa, nhễ nhại mồ hôi, ông Võ Văn Nhơn (ngụ tại phường 5, TP.Vũng Tàu) - chủ 4 đôi tàu lưới kéo vẫn đốc thúc thợ sửa tàu nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa, dặm vá. Ông Nhơn thổ lộ, làm nghề biển với bao hiểm nguy phải có con tàu mới chắc chắn để yên tâm vượt sóng dữ nên cuối năm, ngư dân thường cho tàu lên ụ thay “áo mới”, đồng thời hy vọng gặp may mắn.

Trong khi đó, 2 ụ tàu Lứa Bạn và Tân Bền dưới chân cầu Cửa Lấp cũng có khoảng 200 tàu đã được kéo lên. Nhiều con tàu đã bong tróc lớp sơn, mẻ be, rách mũi. Anh Nguyễn Văn Quang (xã Phước Tỉnh) - chủ 2 chiếc tàu đang chờ sửa chữa cho biết, năm nào cũng vậy, khoảng tháng Chạp là anh đưa tàu lên ụ bảo dưỡng. “Năm nay, tôi quyết định sửa lại cabin, be tàu, sơn mới cho cả 2 tàu, với tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho những chuyến biển năm 2017” - anh Quang nói. Một quản lý ụ tàu Tân Bền cho biết, tàu lên ụ để sửa chữa là việc thường xuyên, nhưng tập trung đông nhất vẫn là dịp cuối năm (từ mùng 5 tháng Chạp đến Tết Nguyên đán). 

Ông Nguyễn Quang Đình - Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hậu cần thủy sản cho biết, trong năm 2016, Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền của công ty đã thực hiện sửa chữa cho 1.265 lượt tàu. 

Vững tâm bám biển

img

Một con tàu cá vừa được đưa lên ụ sửa chữa ở Phước Tỉnh (Bà Rịa – Vùng Tàu). Ảnh: T.Đ

Theo Sở NNPTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ (về một số chính sách hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa), nhiều ngư dân thụ hưởng chính sách đã yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, bám ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển đảo Tổ quốc.

Theo Quyết định này, mỗi tàu cá tham gia đánh bắt xa bờ được Nhà nước hỗ trợ 4 chuyến biển/năm (mức hỗ trợ từ 22 - 100 triệu đồng/chuyến biển, tùy thuộc công suất tàu). Cùng với chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu, Quyết định 48 còn hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu; bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên; hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc cho tàu…

Ngư dân Huỳnh Hoành Nhung - Tổ trưởng Tổ đánh bắt hải sản Quyết Thắng (thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ) cho biết, các chính sách khuyến khích của Nhà nước đã giúp ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mớ, cải hoán tàu cá, nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ. “Việc được hỗ trợ giúp ngư dân chia sẻ một phần chi phí cho các chuyến biển, tạo động lực để ngư dân bám trụ ngư trường” - ông Nhung nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem