Tàu vỏ thép

  • Chiều 3.6, Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị đã phối hợp với Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt (trụ sở khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) và Công ty Cổ phần biển Stech Đà Nẵng tổ chức bàn giao 3 tàu vỏ thép cho ngư dân huyện Gio Linh.
  • Đầu tháng 3 vừa rồi, những con tàu vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đã được hạ thủy trong niềm vui khôn tả của bà con ngư dân vùng “mưa bom, bão đạn” một thời này. Nhờ những tàu vỏ thép này, ngư dân đất Quảng đang vươn khơi trong tâm thế mới.
  • Sau gần 2 năm triển khai Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt 32 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới và 55 chủ tàu vay vốn nâng cấp tàu cá. Song đến nay, toàn tỉnh mới có 3 tàu vỏ thép và 2 tàu vỏ gỗ được hạ thủy. Quá trình đóng mới “tàu 67” vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt thủ tục nhiêu khê…
  • Ngày 28.3, ngư dân Ngô Văn Lanh (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) cho hay, tàu vỏ thép mành chụp Xuân Thành 1 (PY-99999, công suất 800CV, vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng) của gia đình ông vừa trúng đậm chuyến đầu, sau 18 ngày đánh bắt ở vùng biển Trường Sa.
  • Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, xác nhận có 5 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 đã hoàn thành và hạ thủy”.
  • Ngoài việc phải tìm cơ sở đóng tàu có uy tín, đảm bảo chất lượng, sau khi được phê duyệt hồ sơ và khởi công đóng tàu, ngư dân lại lo đến mất ăn mất ngủ về việc giám sát chất lượng thép, các cấu kiện liên quan, nên sử dụng máy cũ hay máy mới... Và để trả lời những câu hỏi này, với ngư dân không phải dễ.
  • Đây là loại tàu vỏ thép, có nhiệm vụ trinh sát, thực thi pháp luật trên biển; khai thác thủy, hải sản, kết hợp làm kinh tế... và sẽ hoàn thành vào năm sau.