"Té ngửa" với thủ đoạn đổi bia trúng thưởng của nhóm thanh niên

Thứ tư, ngày 14/07/2021 21:39 PM (GMT+7)
Nhóm thanh niên dùng nắp bia trúng thưởng đến nhiều quán tạp hóa để đổi thành tiền. Tuy nhiên, khi chủ quán mang tới đại lý thì mới "té ngửa" đó là những nắp giả.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhận được trình báo của nhiều chủ quán tạp hóa trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng nắp lon bia trúng thưởng giả để lừa đảo đổi tiền.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 8/7, có 2 nam thanh niên đi xe máy tới cửa hàng tạp hóa Nguyên Nghĩa (của chị Lê Thị Nh., ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) đặt vấn đề đổi nắp lon một hãng bia trúng thưởng lấy tiền mặt.

"Té ngửa" với thủ đoạn đổi bia trúng thưởng của nhóm thanh niên - Ảnh 1.

Khoen lon bia trúng thưởng với giá trị 20.000 đồng.

Sau khi kiểm tra các nắp trúng thưởng kèm dòng chữ "năm 2021" chị Nh. đã đồng ý đổi 9 nắp (mỗi nắp lon đều ghi trúng thưởng 20.000 đồng) với số tiền 130.000 đồng và 5 chai nước ngọt.

Tuy nhiên, khi chị Nh. đưa những nắp trúng thưởng trên đến đại lý để đổi thì được nhân viên của hãng thông báo là giả.

Tương tự cửa hàng tạp hóa Thúy Hiền ở tổ dân phố Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, do anh Trần Đình Đ. làm chủ, cũng bị lừa 800.000 đồng với hình thức đổi nắp bia trúng thưởng trên.

"Té ngửa" với thủ đoạn đổi bia trúng thưởng của nhóm thanh niên - Ảnh 2.

Các đối tượng thường lợi dụng quán tạp hóa đông người, lộn xộn để đổi nắp trúng thưởng giả.

Nhận được trình báo của người dân, Công an huyện Lộc Hà đã vào cuộc điều tra, xác định nhóm đối tượng nên triệu tập làm rõ.

Nhóm đối tượng được công an xác định lừa đảo gồm 4 người: Nguyễn Đình Chiến (SN 2003, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà); Nguyễn Văn Chiến (SN 2002), Nguyễn Văn Quốc (SN 2003) và Dương Hoàng Nam (SN 2002), cùng trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

Quá trình làm việc, 4 nam thanh niên đều khai nhận: Lợi dụng chương trình khuyến mãi trúng thưởng năm 2021 của một hãng bia nên đã bàn bạc nhau tìm đến điểm thu mua phế liệu ở xã Thạch Sơn rồi tìm các lon bia trúng thưởng đã bị thải loại.

Thông thường những nắp lon bia trúng thưởng nhà sản xuất sẽ in 12 dòng chữ trúng thưởng lên toàn bộ phần nắp, còn phần dính với khoen chỉ chiếm khoảng 2-3 chữ.

Phát hiện được điều này, nhóm đối tượng trên đã lấy phần nắp của các vỏ lon trúng thưởng đã bị vứt đi. Sau đó gia công lại cho giống với phần khoen rồi mang đến các quầy tạp hóa để lừa đảo.

"Té ngửa" với thủ đoạn đổi bia trúng thưởng của nhóm thanh niên - Ảnh 3.

Phần khoen nắp lon trúng thưởng được các đối tượng gia công lại, nhìn qua rất khó phát hiện.

Bằng cách này, nhóm đối tượng tạo được khoảng 350 khoen nắp lon và đưa đi đổi lấy tiền mặt ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Lộc Hà, trong đó xã Thạch Châu 2 cửa hàng, xã Thạch Mỹ 1 cửa hàng, xã Thạch Kim 2 cửa hàng và thị trấn Lộc Hà 5 cửa hàng.

Ngoài địa bàn huyện Lộc Hà, một số cửa hàng tạp hóa ở thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà cũng là nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Số tiền lừa đảo được từ việc đổi nắp trúng thưởng các đối tượng sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Tiến Hiệp (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem