Tên cướp giật rúng động Đà Nẵng bị bắt vì buôn ma túy

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ sáu, ngày 15/03/2019 08:23 AM (GMT+7)
Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ một đối tượng buôn ma túy. Kẻ này từng gây ra nhiều vụ cướp giật du khách gây rúng động thành phố bên sông Hàn.
Bình luận 0

Ngày15.3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Nghĩa (SN 1990, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 12.3, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã mật phục, bắt quả tang Nghĩa mang theo ma túy đến bán cho dân chơi trước một quán karaoke trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Qua khám xét trong người Nghĩa, lực lượng thu giữ 30 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 2 gói nilong (kích thước 1,5cm x 1,5cm) bên trong chứa chất Ketamin.

img

Đối tượng Nguyễn Quang Nghĩa từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận số ma túy, thuốc lắc trên đang mang đi giao cho các dân chơi khu vực biển Đà Nẵng. Theo điều tra, Nghĩa là đối tượng hoạt động ma túy chủ yếu ở khu vực biển, chuyên tiếp cận các du khách cũng như các tụ điểm ăn chơi khu vực này.

Theo hồ sơ của Công an TP.Đà Nẵng, vào năm 2014, đối tượng Nghĩa cầm đầu băng cướp giật gồm 3 tên chuyên nhắm vào du khách gây ra các vụ cướp vụ táo tợn, gây rúng động ở khu vực biển Đà Nẵng. Đặc biệt, Nghĩa từng tổ chức cướp giật ngay ở trước Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vào năm 2015, Toàn án đã tuyên phạt Nghĩa 3 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên Nghĩa không ăn năn hối cải mà ra tù năm 2018, đối tượng này liền đổi nghề sang hoạt động mua bán ma túy.  

Vụ việc đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem