Tên lửa tấn công kho vũ khí Hạm đội Biển Đen Nga; 30.000 thường dân Ukraine 'mất tích'

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 20/10/2023 08:08 AM (GMT+7)
Một tên lửa đã tấn công kho vũ khí của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Tsukrovaya Golovka gần Sevastopol, Crimea trong khi Ủy ban Quốc tế về Người mất tích tuyên bố gần 30.000 thường dân Ukraine đã mất tích kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0
Tên lửa tấn công kho vũ khí Hạm đội Biển Đen Nga; 30.000 thường dân Ukraine 'mất tích' - Ảnh 1.

Tên lửa được cho là của Ukraine đã tấn công kho vũ khí Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh minh họa IT

Tờ Pravda cho biết: "Một tên lửa đã bắn trúng các kho đạn dược của Hạm đội Biển Đen của Nga trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Crimea vào buổi tối".

Một trong những tên lửa đã tấn công khu vực do đơn vị quân đội 63876 của Nga gần làng Sakharna Holovka, gần thành phố Sevastopol, nơi có kho vũ khí của Hạm đội Biển Đen của Nga. Địa điểm của đơn vị quân đội này đã bị hư hại và một binh sĩ bị thương".

Theo kênh ASTRA Telegram, 350 cảnh sát đã được sơ tán khỏi tòa nhà Bộ Nội vụ ở Sevastopol trong cuộc tấn công tên lửa.

Trước đó, tối 18/10, các kênh Telegram ẩn danh đưa tin về một vụ nổ gần làng Sakharna Holovka gần Sevastopol. Cổng tin Krym.Realii đưa tin ít nhất 4 cơ sở lưu trữ của quân đội Nga, chứa vũ khí trong đó có tên lửa, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm đã bình luận về vụ nổ như sau: "Hạm đội của chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tấn công trên không ở khu vực gần Sukharna Balka. Tất cả các lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động. Có khói ở khu vực lân cận Sakharna Holovka và các nhân viên cứu hộ đang trên đường đến khu vực. Thông tin về thiệt hại cơ sở hạ tầng đang được xác nhận".

Ông Razvozhayev cho biết thêm rằng, một tên lửa đã bị bắn hạ gần Kara-Koba và đầu đạn phát nổ trên mặt đất giữa cánh đồng. Ông khẳng định không có ai bị thương.

Trong một động thái khác, bà Kathryne Bomberger, Tổng Giám đốc Ủy ban Quốc tế về Người mất tích, trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Ukraina Suspilne tuyên bố: "Hiện tại con số gần đúng là 30.000 (người mất tích). Và đây chỉ là dân thường".

Bomberger giải thích rằng, những người bị xem là mất tích bao gồm những người còn sống nhưng bị chia cắt và mất liên lạc với gia đình, những người bị cầm tù không có khả năng liên lạc, những người thiệt mạng trong chiến đấu mà thi thể chưa được xác định và gia đình không biết họ ở đâu, cũng như bị trục xuất trái phép. Trong số hàng nghìn người mất tích, còn có cả trẻ em.

Bà Kathryne nói thêm rằng con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

"Trước cuộc chiến, đã có một số lượng lớn người mất tích kể từ năm 2014. Số (người mất tích) khi đó, mặc dù cao nhưng không bằng hiện nay. Ngày nay con số đã cao hơn nhiều và tiếp tục tăng", bà Kathryne nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem