Tên lửa vác vai
-
Các cuộc phản công ở những nơi khác ở Ukraine đã đặt các binh sĩ Ukraine ở mặt trận phía đông Donbass dưới áp lực vô cùng lớn, khi họ phải gồng mình bám trụ vị trí dưới hỏa lực dữ dội, áp đảo của quân đội Nga, theo SMH.
-
Các nhà sản xuất vũ khí, đặc biệt là các nhà thầu quốc phòng Mỹ là những người hưởng lợi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine, theo Sky News.
-
Người đứng đầu Severodonetsk - một trong 2 pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk, thuộc vùng Donbass cho biết, thành phố đã bị cắt đôi vì giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Nga và Ukraine, theo CNBC.
-
Đầu tháng này, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell tuyên bố Brussels muốn "làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga" ở Ukraine, nhưng không muốn đối đầu trực tiếp với Moscow.
-
Nga đang đứng trước cơ hội giành được một "chiến thắng chính trị lớn" khi quân đội của Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ kiểm soát được Severodonetsk.
-
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố chiếc máy bay cường kích Su-25 thứ 3 của Nga đã bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla bắn hạ, theo Newsweek.
-
Cơ quan nội vụ của của vùng ly khai Transnistria tuyên bố phá huỷ âm mưu khủng bố của Ukraine khi một máy bay không người lái được vũ khí hóa đã bị phát hiện và ngăn chặn trong đêm gần một trung tâm viễn thông lớn ở làng Mayak.
-
Tên lửa Stinger có tên đầy đủ là FIM-92 Stinger - hệ thống tên lửa vác vai sử dụng đạn tên lửa đất đối không dẫn đường hồng ngoại do Tập đoàn General Dynamics (Mỹ) thiết kế năm 1967, được Raytheon Missile Systems sản xuất từ năm 1978 tới nay.
-
Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin - là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai hiện đại nhất hiện nay.
-
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định cam kết đảm bảo an ninh và cải thiện năng lực phòng vệ cho Đài Loan bằng hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 2,2 tỉ USD, bất chấp sự tức giận của Trung Quốc.