EU tuyên bố quyết tâm thành lực lượng quân sự hùng mạnh, làm suy yếu bộ máy chiến tranh Nga

Lê Phương (Sputniknews) Thứ tư, ngày 01/06/2022 11:32 AM (GMT+7)
Đầu tháng này, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell tuyên bố Brussels muốn "làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga" ở Ukraine, nhưng không muốn đối đầu trực tiếp với Moscow.
Bình luận 0
Đại diện cấp cao EU tuyên bố khối quyết tâm trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn hôm 31/5, ông Borrell nói với các phóng viên: "Qua cuộc xung đột Ukraine, chúng tôi hiểu rằng thương mại, pháp quyền và một xã hội dân sự phát triển là chưa đủ. EU nên trở thành một lực lượng quân sự nghiêm túc, hùng mạnh".

Ông kêu gọi các nước EU nên noi gương các thành viên NATO và tăng chi tiêu quốc phòng.

"Quốc phòng thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn. Chúng ta cần phải tăng ngân sách quân sự một cách đồng bộ. Và tất nhiên điều này không hề dễ dàng", người đứng đầu chính sách đối ngoại EU lưu ý.

Hồi đầu tháng 5/2022, ông Borrell cho biết EU đã hết khí tài quân sự để giúp Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường khả năng quốc phòng của mình.

Sau đó, ông nói rõ rằng EU đang tìm cách tránh đối đầu trực tiếp với Moscow, mặc dù khối này muốn "làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga".

"Chúng tôi muốn làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga. Chúng tôi muốn làm suy yếu năng lực của Moscow trong việc vô cớ tấn công một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi muốn giúp Ukraine tự vệ. Nhưng chúng tôi không muốn gây chiến với Nga", ông nói với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Borrell nhấn mạnh rằng EU phải "làm nhiều hơn nữa" nếu muốn suy yếu "cỗ máy chiến tranh Nga", bao gồm việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, hạn chế nền kinh tế Nga và "cô lập" Moscow trên trường quốc tế.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh phương Tây đang theo đuổi chính sách cố gắng "kiềm chế và làm suy yếu" Nga. Phát biểu với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 26/4, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow vẫn chưa từ bỏ hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại cuộc đàm phán.

Vào ngày 24/2, ông Putin tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Chiến dịch của Điện Kremlin đã khiến Kiev và các đồng minh phương Tây tỏ ra vô cùng bất bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem