Tết Nhâm Dần 2022: Hội Nông dân tổ chức nhiều hoạt động an sinh, mang "Tết ấm, Xuân đầy” đến hội viên khó khăn

Nhóm P.V Thứ bảy, ngày 29/01/2022 16:30 PM (GMT+7)
Chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dân, các cấp Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tích cực quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, để người người, nhà nhà có cái tết đủ đầy, ấm cúng hơn.
Bình luận 0

Chăm lo Tết cho các hộ khó khăn, chính sách

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và các Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hội viên nông dân nghèo, đồng thời khích lệ các hội viên nỗ lực vượt khó để có cuộc sống tốt hơn.

Ngày 24/1, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội NDVN, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc tết gia đình chính sách, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Long Xuyên nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch Hội NDVN đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và trao 50 phần quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, gồm 1 triệu tiền mặt và phần quà 200.000 đồng) cho các gia đình chính sách, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

tat/“Tết ấm, Xuân đầy” đến hội viên khó khăn - Ảnh 1.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Hải

"Sự quan tâm, động viên của T.Ư Hội NDVN với các hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khiến chúng tôi ấm lòng và có thêm nghị lực để phấn đấu vượt khó, vươn lên".

Bà Triệu Thị Sằm - hội viên nông dân

xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn

Trước đó, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã gửi quà và ủy quyền Đoàn ĐBQH An Giang trao 500 suất (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 250 triệu đồng) cho các hộ khó khăn tại các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tân Châu; tặng 50 xe đạp cho trẻ em tại 2 huyện Phú Tân (20 xe) và Tân Châu (30 xe).

Ngày 27/1, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em nghèo; 50 suất quà cho nông dân nghèo (1,2 triệu đồng/suất) trị giá 60 triệu đồng ; 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam (700.000 đồng/suất) trị giá 35 triệu đồng; 50 suất quà cho nông dân khó khăn (500.000 đồng/suất) trị giá 25 triệu đồng.

Tết Nhâm Dần 2022: Hội Nông dân tổ chức nhiều hoạt động an sinh, mang Tết ấm, Xuân đầy” đến hội viên khó khăn - Ảnh 3.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (ngoài cùng bên trái) trao tặng 30 xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng) cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải. Ảnh: Thu Hà

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sản xuất, kinh doanh của bà con nông dân, đồng thời thông tin khái quát về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Tết Nhâm Dần 2022: Hội Nông dân tổ chức nhiều hoạt động an sinh, mang Tết ấm, Xuân đầy” đến hội viên khó khăn - Ảnh 4.

"Nhìn lại năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 , dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Hội, cấp ủy Đảng và Ban Chấp hành Hội NDVN các cấp đã linh hoạt, chủ động lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn triển khai thực hiện tốt "mục tiêu kép". Các chỉ tiêu cơ bản công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2021 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển ổn định" – Chủ tịch Hội NDVN thông tin.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, năm 2021, trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,9%, xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên đạt 48,6 tỷ USD. Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế.

tat/“Tết ấm, Xuân đầy” đến hội viên khó khăn - Ảnh 3.

Bà Cao Thị Hạt ở xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, huyện Nam Định xúc động khi nhận quà Tết từ T.Ư Hội NDVN. Ảnh: Thu Hà

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng nhấn mạnh: Người Việt Nam luôn có truyền thống nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Phát huy truyền thống đó, những năm qua Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, trong đó có Hội NDVN thường xuyên quan tâm đời sống an sinh của nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nông dân nghèo phấn khởi, xúc động

Tại Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam cùng đoàn công tác của T.Ư Hội đã đến thăm, tặng 105 quà cho các hội viên nông dân tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể. Hội viên nhận được sự động viên từ T.Ư Hội NDVN tại xã Khang Ninh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất sức lao động, ốm đau bệnh tật, thậm chí có trường hợp không thể đi lại…

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính đã trao 20 suất quà Tết cho hội viên nông dân nghèo tại xã Mỹ Thuận và trao tặng tiền mặt, vật dụng y tế cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Ông Hà Văn Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận cho biết, mặc dù là xã cửa ngõ của huyện Tân Sơn, tuy nhiên cuộc sống của người dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14% và cận nghèo chiếm 12%.

"Bà con nông dân ở Mỹ Thuận sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào cây chè. Năm vừa qua gặp khó khăn về tiêu thụ chè do dịch Covid-19 cũng như giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của hội viên nông dân. Được sự quan tâm của Hội NDVN và Hội Nông dân tỉnh, 20 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà là sự động viên kịp thời với bà con nông dân để vượt qua đại dịch Covid-19, cùng nhau hướng đến một cái Tết đầy đủ hơn" - ông Huấn nói.

Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính cũng đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cùng đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã đến thăm, trao quà Tết cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đoàn công tác đã trao tặng 50 suất quà Tết cho các gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Xuân Cao, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân.

Đoàn công tác T.Ư Hội NDVN do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn đã về huyện Xuân Trường (Nam Định) trao tặng quà Tết. Trong cái lạnh cuối đông, những túi quà tết chứa đựng bao tình cảm của Hội NDVN gửi đến những hội viên nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bà Cao Thị Hạt ở xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, đã không giấu được nước mắt khi phóng viên thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình. Bà Hạt cho biết, cách đây 15 năm, chồng bà không may gặp tai nạn bị liệt toàn thân, khi ấy 4 con bà đều đang tuổi ăn tuổi học. Vừa cố gắng chạy chữa cho chồng, bà Hạt tần tảo nuôi các con ăn học, vất vả không kể xiết.

"Những năm qua, gia đình tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiều của các cấp chính quyền, tổ chức Hội Nông dân. Hiện mỗi tháng gia đình tôi được hỗ trợ gần 1 triệu đồng đối với người tàn tật và người cấp dưỡng. Hôm nay, được lãnh đạo Hội NDVN quan tâm, trao tặng quà đón tết, gia đình tôi rất cảm động. Đây là niềm động viên tinh thần lớn để gia đình tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống" – bà Hạt nói.

Dịp này, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã trao 150 suất quà Tết cho 150 nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Xuân Trường và Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem