TH True Milk: “Làm sữa học đường bằng cả tấm lòng và trái tim người mẹ”

An Thắng Thứ tư, ngày 30/09/2015 09:06 AM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH tại buổi lễ trao tặng 1 triệu ly sữa tươi sạch học đường cho học sinh nghèo thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22.9. Bà nói: “Chúng tôi sẽ làm sữa học đường bằng cả tấm lòng và trái tim người mẹ. Cá nhân tôi luôn trăn trở để những người mẹ nghèo nhất cũng có thể có được dinh dưỡng tốt nhất cho con mình”.
Bình luận 0

Hơn 16 triệu “món quà” gửi tới trò nghèo

Tiếp nhận 1 triệu ly sữa tươi sạch học đường từ bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GDĐT chia sẻ: “Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực, tầm vóc và trí tuệ con người, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ từ các thực phẩm, trong đó có sữa, đang trở thành vấn đề cấp bách, là quyền cơ bản đối với trẻ em trong nhà trường”.

img

Đại diện Bộ GDĐT tiếp nhận 1 triệu ly sữa học đường cho học sinh nghèo từ bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH. Ảnh: AN THẮNG

Thấu hiểu được tầm quan trọng đó, Tập đoàn TH đã sát cánh cùng Bộ GDĐT trong nhiều hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh nghèo. Cụ thể, từ tháng 11.2014 đến nay (tháng 9.2015), Tập đoàn TH đã đồng hành cùng Bộ GDĐT tổ chức nhiều đợt trao tặng sữa tươi sạch quy mô lớn để cứu trợ trẻ em vùng lũ tại Quảng Ninh, hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn tại Yên Bái và hỗ trợ hàng triệu học sinh nghèo khác trong cả nước. Tổng số sữa mà Tập đoàn TH tài trợ đã lên tới 16.916.000 ly sữa tươi cho học sinh 49 tỉnh, thành phố hai miền Bắc-Nam.

Sau lễ trao tặng ngày 22.9, những món quà của Tập đoàn TH sẽ tiếp tục tới với học trò nghèo. Tuy nhiên, 1 triệu ly sữa của đợt trao tặng này thực sự là món quà đặc biệt bởi sản phẩm trao tặng là sữa tươi sạch học đường TH School Milk, là tâm huyết của bà Thái Hương. Để có được sản phẩm sữa học đường tốt nhất, bà đã mời các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới và Việt Nam cùng bắt tay nghiên cứu quy chuẩn sữa học đường từ sữa tươi sạch của trang trại TH có bổ sung các dưỡng chất phù hợp với lứa tuổi học đường dựa trên kiểm nghiệm lâm sàng thực tế. “Món quà” này cũng đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận Sữa tươi tiệt trùng sữa học đường cải thiện hiệu quả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, được Liên đoàn Công nghệ - Khoa học thực phẩm chứng nhận là sản phẩm thực phẩm tốt nhất ASEAN (ASEAN Best Food). Tại Triển lãm thực phẩm thế giới tại Nga (World Food Moscow 2015) tổ chức ngày 17.9, bộ 3 sản phẩm sữa tươi sạch học đường của Tập đoàn TH đã nhận giải Vàng, Bạc, Đồng sản phẩm của năm.

Tiếp nhận những ly sữa học đường, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận chia sẻ: “Chúng tôi sẽ chung tay cùng Tập đoàn TH, cùng chị Thái Hương vận động xã hội để các cháu có cơ hội tiếp tục được uống sản phẩm Sữa học đường của TH true Milk. Phong trào này cần phải được mở rộng, lan tỏa khắp cả nước”.

Mong niềm vui lan tỏa

img

"Sữa học đường là chương trình mang tính chất an sinh xã hội, tôi đánh giá cao sự tham gia của Tập đoàn TH trong việc chung tay cùng một số tỉnh thực hiện Chương trình Sữa học đường thông qua các cơ chế hỗ trợ linh hoạt, huy động được sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ các bà mẹ nghèo, để những học sinh nghèo khó nhất, ở những vùng xa xôi nhất cũng có cơ hội được chăm sóc dinh dưỡng từ những ly sữa”.
Ông Phạm Vũ Luận

- Bộ trưởng Bộ GDĐT

Trước đó, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2020 nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, nâng cao tầm vóc Việt. Đây là tiền đề để Bộ GDĐT, Tập đoàn TH cùng bàn bạc để thúc đẩy Chương trình sữa học đường. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: “Bộ GDĐT ủng hộ tích cực Chương trình sữa học đường và sẽ xem xét thành lập Ban chỉ đạo Chương trình sữa học đường nhằm triển khai thực hiện tốt Quyết định số 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp triển khai chương trình trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện, vì lợi ích tốt nhất của học sinh”.

Tập đoàn TH đã đề cập về tầm quan trọng của Chương trình sữa học đường quốc gia bởi đó chính là kênh chủ yếu giúp trẻ em mẫu giáo, tiểu học có cơ hội uống sữa tại trường. Để Chương trình sữa học đường quốc gia lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc cần có sự chung tay không chỉ của Bộ GDĐT, Bộ Y tế mà còn là sự vào cuộc của cả xã hội, có như vậy thì trẻ em Việt Nam, không kể giàu nghèo đều sẽ được uống sữa đạt chuẩn tại nhà trường giúp đảm bảo phát triển toàn diện về thể lực, trí lực.

Đó là cách mà nhiều nước phát triển đã áp dụng, để nâng cao chiều cao, thể lực cho trẻ em – thế hệ vàng xây dựng tương lai. Và đó cũng là trăn trở của bà Thái Hương khi triển khai Chương trình sữa học đường: “Trẻ em Việt Nam có tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi khá lớn, trong khi lứa tuổi từ 0 tới 12 là lứa tuổi vàng cần được đầu tư về dinh dưỡng, nhất là sữa học đường để phát triển trọn vẹn thể chất, trí tuệ nhưng chưa được quan tâm nhiều. Vì vậy tôi quyết định triển khai Chương trình sữa học đường, tôi sẽ làm bằng cả tấm lòng và trái tim người mẹ. Cá nhân tôi luôn trăn trở để những người mẹ nghèo nhất cũng có thể có được dinh dưỡng tốt nhất cho con mình. Với chương trình này, hẳn nhiều bà mẹ sẽ rất vui khi thấy những dòng sữa học đường đưa tới tận bữa ăn của con trẻ từ thành phố tới nông thôn, miền núi cao”.

Đề xuất cơ chế hỗ trợ học sinh sử dụng sữa học đường

Trong năm học 2015-2016, UBND tỉnh Nghệ An đã xem xét việc triển khai Đề án Sữa học đường. Đề án này được xây dựng dựa trên 2 điểm nhấn đặc biệt: Sử dụng sữa tươi sạch học đường đạt chuẩn và có cơ chế hỗ trợ tài chính cho học sinh. Riêng cơ chế hỗ trợ tài chính, đề án này đưa ra đề xuất mới mẻ: Huy động nguồn đóng góp thông qua Quỹ Sữa học đường- Vì tầm vóc Việt và sử dụng nguồn quỹ này để hỗ trợ cho học sinh uống sữa. Theo đó, học sinh mẫu giáo và tiểu học thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình người có công sẽ được hỗ trợ uống sữa miễn phí (tài trợ 100%); học sinh thuộc diện hộ cận nghèo sẽ được tài trợ 50%; học sinh bình thường được tài trợ 30%.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đồng tình mạnh mẽ với cơ chế này. Ông khẳng định: “Lo các cháu gạo, sữa là công cụ quan trọng giữ các cháu ở lại trường. Tôi tin rằng với cách làm này số trẻ suy dinh dưỡng sẽ giảm, một thế hệ vàng của tương lai sẽ bắt đầu con đường mới của mình”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem