Thạch thất
-
Với tiềm năng, lợi thế lớn về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, lịch sử và môi trường sinh thái cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đẩy mạnh xây dựng những vùng nông nghiệp sinh thái, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tạo thu hút khách du lịch tham quan và trải nghiệm.
-
Tai nạn bất ngờ đã khiến chiếc ô tô con đang đỗ trên vỉa hè bị cán nát. May mắn là không có thiệt hại về người.
-
Ngày 13/12, HĐND huyện Thạch Thất khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XX, để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
-
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 39 dự án đầu tư công, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 809 tỷ đồng.
-
Mặc dù trời mưa lớn, nước sông dâng cao, nhưng hàng trăm Đoàn viên, thanh niên công an Hà Nội đã không quản ngại xuống đồng cùng bà con huyện Thạch Thất, kịp thời cứu được khoảng 160 ha lúa đang ngập trong nước lũ.
-
Từ nguồn vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách tại huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập trước tác động của dịch Covid-19.
-
Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu có tổng mức đầu tư trên 267 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty CP Hoàng Hưng Tiến; tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7 ha.
-
Hết quý I/2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) TP.Hà Nội tăng trưởng 40 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND Hội ND Hà Nội đang quản lý lên 711 tỷ đồng. Hà Nội hiện là địa phương có tổng nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất cả nước, với 23.239 hộ vay vốn tham gia 1.439 dự án.
-
Ngày 22/4, Đoàn công tác Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hà Nội do bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tại huyện Thạch Thất.
-
Cầu Khum nằm ở phía Đông của làng Yên (xã Thạch Xá, Thạch Thất, TP. Hà Nội). Cầu được xây bằng đá ong theo kiểu “thượng gia, hạ kiều”, tức trên là nhà, dưới là cầu, hình dáng tựa chiếc “thuyền nan úp ngược”.