Thạch thất
-
Mô hình nuôi cá lăng bằng ruồi lính đen của ông Nguyễn Đỗ Thế Cường là mô hình đang ngày càng được nhân rộng tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nhờ những ưu thế vượt trội thức ăn công nghiệp thông thường.
-
Đam mê chinh phục lan rừng từ nhỏ, thầy giáo trường làng Nguyễn Đỗ Thế Cường tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội đến nay đã sở hữu nhiều giống lan có trị giá lên đến hàng triệu đồng mỗi cành, khiến dân sành chơi lan trong cả nước phải ghen tỵ.
-
Những ngày gần đây, PV Báo Dân Việt nhận được nhiều phản ánh của người dân xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) về việc trên địa bàn xã đang tồn tại một bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe người dân.
-
Sau khi nhận được thông tin một du học sinh ở Thạch Thất, Hà Nội nhập cảnh tại Pháp dương tính với Covid-19, cơ quan chức năng của Hà Nội đã điều tra có 12 người liên quan và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đang chờ kết quả.
-
Dự án Đại học quốc gia Hà Nội được coi là vùng lõi, là động lực để đô thị vệ tinh Hòa Lạc phát triển. Tuy nhiên, đến nay khu vực này phần lớn bị bỏ hoang, nhiều phương tiện phục vụ quá trình xây dựng đã xuống cấp, trông như phế liệu, sắt vụn.
-
Chỉ trong ít ngày, giá những lô đất giãn dân tại khu Quan Giai, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tăng nhanh chóng sau thông tin Vingroup đề xuất đầu tư 2 khu đô thị mới có tổng quy mô diện tích khoảng 500 ha ở đây.
-
Sau mỗi vụ thu hoạch, người dân ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội lại nô nức rủ nhau ra đồng để săn chuột. Việc săn bắt và chế biến chuột đồng không chỉ là thú vui mà nó còn góp phần bảo vệ mùa màng, mang lại thu nhập “khủng” cho người dân nơi đây.
-
Một số khu đất ở các huyện của Hà Nội, mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng... nhưng lại được “hô biến” thành dự án nhà ở, khu dân cư sinh thái, sau đó phân lô, bán đất nền trên "giấy".
-
Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tại dự án khu du lịch sinh thái Thác Bạc – Suối Sao không có hiện tượng phá rừng để xây dựng khu du lịch và chỉ có 12 công trình trong tổng số 48 công trình xây dựng có hành vi vi phạm, các công trình này chủ yếu là là các công trình có quy mô nhỏ đã được xây dựng từ lâu và hiện đang xuống cấp.
-
Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tại dự án khu du lịch sinh thái Thác Bạc – Suối Sao không có hiện tượng phá rừng để xây dựng khu du lịch và chỉ có 6 công trình trong tổng số 48 công trình xây dựng có hành vi vi phạm, các công trình này chủ yếu là là các công trình có quy mô nhỏ đã được xây dựng từ lâu và hiện đang xuống cấp.