Thái Bình có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 19/03/2021 11:37 AM (GMT+7)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Theo báo cáo, Thái Bình có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bình luận 0

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình, đến ngày 11/3/2021 đã có 12/12 cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội tiến hành xong việc giới thiệu người ứng cử.

Việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng quy định về quy trình giới thiệu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đúng cơ cấu, thành phần và số lượng đã được phân bổ.

Theo đó, các đại biểu được giới thiệu có trình độ chuyên môn cao, đều được cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu với số phiếu cao; không có cử tri nêu ý kiến đề nghị xác minh đối với người giới thiệu ứng cử.

Thái Bình có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Theo báo cáo, Thái Bình có 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hiện tại công tác chuẩn bị bầu cử ở Thái Bình đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chu đáo. (Ảnh minh họa)

Hội nghị đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và bàn kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử.

Hội nghị cũng nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Thái Bình gồm 12 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử.

Cơ cấu kết hợp là người ngoài Đảng 2 người (15,3%), nữ 7 người (53,8%), tuổi trẻ 4 người (30,7%), dự kiến tái cử 1 người.

Cùng với đó, hội nghị nhất trí triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đồng thời nhất trí đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Bình phối hợp với cơ quan chức năng xác minh hồ sơ, lý lịch của người tự ứng cử.

Đủ điều kiện tiêu chuẩn sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương và tiến hành lấy ý kiến đồng thời ở nơi công tác và nơi cư trú của người tự ứng cử.

Thời gian tiến hành lấy ý kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021.

Mặt khác, theo báo cáo, số người được giới thiệu ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng đều bảo đảm vượt so với phân bổ của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình.

Việc tổ chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử bảo đảm thuận lợi, đúng quy định.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai này, hội nghị nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 124 người để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

Cơ cấu thành phần như sau: khối Đảng 20/124 người (16,1%); khối chính quyền 14/124 người (11,3%); khối sở, ngành, phòng 25/124 người (20,1%); khối mặt trận và các đoàn thể 24/124 người (19,3%), khối tổ chức xã hội 4/124 người (3,2%); khối kinh tế, doanh nghiệp 23/124 người (18,5%); khối giáo dục, y tế 12/124 người (9,67%); tôn giáo 2/124 người (1,6%.). Cơ cấu kết hợp: nữ 50/124 người (40,32%), người trẻ tuổi 38/124 người (30,64%), người ngoài Đảng 15/124 người (12,1%).

Hội nghị cũng nhất trí triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 124 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tiến hành từ ngày 21/3 đến 13/4/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem