Thái Lan “bạo tay” cho nông dân vay… hơn 37.000 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 10/07/2015 15:25 PM (GMT+7)
Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Lan (BAAC) đang hoàn thiện kế hoạch cung cấp khoản vay lên tới 60 tỷ baht (tương đương 1,77 tỷ USD, hoặc hơn 37.000 tỷ đồng) cho nông dân để hỗ trợ sản xuất.
Bình luận 0

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Sommai Phasic ho biết, mục đích chính của chương trình cho vay này là nhằm giúp đỡ những nông dân đang chịu thiệt hại do tình trạng thiếu nước trên ruộng do nắng nóng, khô hạn kéo dài, khuyến khích họ chuyển đổi cơ cấu cấu cây trồng từ lúa sang các loại cây khác.

img
Hình minh họa
Trong số 60 tỷ baht nói trên, một nửa sẽ cho vay ngắn hạn một năm, lãi suất 4% được tính trong 9 tháng đầu tiên và không lãi suất đối với 3 tháng còn lại.

30 tỷ baht cho vay trong kỳ hạn 3 năm, và mức lãi suất là 7%/năm. Dự kiến, BAAC sẽ trình ban điều hành phê duyệt kế hoạch vào ngày 13.7 tới.

Thu Thảo (Theo NNT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem