Sau ca dương tính với bạch hầu ở Bắc Giang, Thái Nguyên hỏa tốc chỉ đạo chống dịch

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 09/07/2024 11:34 AM (GMT+7)
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hỏa tốc chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị y tế chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu sau khi huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) - giáp với huyện Phú Bình của tỉnh này ghi nhận ca dương tính với bạch hầu.
Bình luận 0

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, ngày 7/7, trường hợp em M.T.B (18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu. Đây là một trong hai trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Do huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) nằm giáp ranh với huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn hỏa tốc số 2713/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, trước nguy cơ có thể bùng phát dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp diễn biến nặng và tử vong.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh bạch hầu và các dịch bệnh khác; thông báo ngay về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khi có ca nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Sau ca bạch hầu ở Bắc Giang, Thái Nguyên hỏa tốc chống dịch- Ảnh 1.

Công văn hỏa tốc của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây chéo, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Củng cố đội cấp cứu cơ động trực thường trú 24/24h, sẵn sàng cấp cứu và hỗ trợ cho tuyến dưới hoặc đơn vị khác khi có yêu cầu.

Các đơn vị y tế dự phòng cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu; tuyên truyền, vận động người dân khi có các dấu hiệu nghi nhiễm bệnh bạch hầu hoặc các dịch bệnh truyền nhiễm khác cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ cao, xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để dịch bùng phát trên địa bàn.

Rà soát các đối tượng chưa tiêm phòng vaccine bạch hầu để tổ chức tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem