Thái Nguyên: Hơn 12 tỷ đồng đào tạo nghề nông thôn

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 08:42 AM (GMT+7)
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã đào tạo nghề cho trên 16.000 lao động nông thôn với tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo là 74%.
Bình luận 0
Trong năm 2014, tỉnh đã dành trên 12 tỷ đồng để đào tạo nghề cho 8.000 lao động nông thôn. Trong đó, gần 10 tỷ đồng kinh phí Trung ương cấp từ nguồn Chương trình Quốc gia về giải quyết việc làm và trên 2 tỷ đồng trích từ ngân sách của các địa phương.

Trung bình, kinh phí dành cho mỗi lao động được đào tạo nghề là 1,5 triệu đồng/người.
Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem