Thái Nguyên: Lan tỏa phong trào “Mở rộng đường 6 mét” trong cán bộ, hội viên, nông dân Đại Từ

Quang Tuấn - Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Thứ bảy, ngày 30/12/2023 12:31 PM (GMT+7)
Trong phong trào mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên nông dân nơi đây.
Bình luận 0

Là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, đời sống người dân cũng như hội viên, nông dân còn nhiều khó khăn. Huyện Đại Từ xác định tiêu chí giao thông là một trong những tiêu chí cần huy động nguồn lực từ Nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ về lãnh đạo thực hiện phong trào "Mở rộng đường 6 mét" và Kế hoạch phối hợp số 14/MTTQ-HCCB-HLHPN-HND-LĐLĐ-ĐTN, ngày 16/6/2023 về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng, thi đua thực hiện Phong trào "Mở rộng đường xóm 6 mét" trên địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2023 – 2025. Hội Nông dân huyện Đại Từ đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết chỉ đạo các cấp Hội trong toàn huyện triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phân tích để hội viên, nông dân hiểu rõ lợi ích của việc mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường từ đó tạo sự đồng thuận trong đông đảo hội viên, nông dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Lan tỏa phong trào “Mở rộng đường 6 mét” trong cán bộ, Hội viên, nông dân huyện Đại Từ (Thái Nguyên) - Ảnh 1.

Hội viên, nông dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến đất đóng góp ngày công lao động để mở rộng đường nông thôn 6m. Ảnh: Quang Tuấn - Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Để phong trào "Mở rộng đường xóm 6 mét" đạt hiệu quả thiết thực, Hội nông dân huyện Đại Từ đã triển khai kế hoạch với nhiều hành động, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Hội luôn xác định mỗi hội viên là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. Với phương  châm "Dân biết - dân bàn - dân làm – dân giám sát và dân hưởng lợi" nên ngay trong đợt phát động cao điểm đã có hàng trăm hộ dân ở các xã, thị trấn tích cực phá bỏ hàng rào, cổng tường xây dựng kiên cố, hiến hàng nghìn mét đất và cây cối có giá trị kinh tế cao để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Là một trong những hộ gia đình điển hình tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông, gia đình hội viên nông dân Nguyễn Huy Hiện ở xóm Đồng Chung, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ đã hiến 1.500 m2 đất, tự nguyện phá dỡ hàng chục mét tường rào và các loại cây cối có giá trị kinh tế cao để đảm bảo đường thông hè thoáng; Hội viên Đặng Văn Thuần, xóm Đồng Đẳng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đã tham gia hiến trên 300m2 đất chè đang cho thu hoạch có giá trị kinh tế cao để góp phần cho tuyến đường liên xóm được mở rộng khang trang hơn.

Tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, từ trẻ đến già đều tích cực tham gia ngày công tháo dỡ, phong quang đường làng ngõ xóm sạch đẹp thông thoáng. Có những hội viên nông dân tuy tuổi đã cao, ngoài việc hiến đất mở đường còn động viên con cháu và hăng hái tham gia lao động. Theo họ, hiến đất làm đường không chỉ góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới mà còn vì tương lai thế hệ mai sau.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân thị trấn Quân Chu đã có trên 300 gia đình hội viên hiến đất, công trình, cây cối, với tổng diện tích 58.320 m2 đất, hàng nghìn cây cối có giá trị kinh tế với tổng giá trị công trình, tài sản trên đất đã hiến đạt 6 tỷ 772 triệu đồng.

Song song với việc tham gia hiến đất và tài sản trên đất, Hội Nông dân thị trấn Quân Chu còn phát động hội viên ra quân làm đường giao thông nông thôn, chặt bỏ cây cối, mở rộng các tuyến đường liên thôn liên gia. Nông dân các xã đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất vườn, đất nông nghiệp để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Nhờ đó, phong trào "Mở rộng đường xóm 6 mét" dần lan tỏa đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện Đại Từ.

Lan tỏa phong trào “Mở rộng đường 6 mét” trong cán bộ, Hội viên, nông dân huyện Đại Từ (Thái Nguyên) - Ảnh 2.

Những tuyến đường bê tông nông thôn khang trang trên địa bàn huyện Đại Từ sau khi được mở rộng 6m. Ảnh: Quang Tuấn - Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Tại chương trình ra quân thực hiện đợt thi đua cao điểm "Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới" vừa qua, toàn huyện đã huy động được 20.714 người tham gia, trong đó người dân và hội viên, nông dân tại 29 xã, thị trấn cùng tham gia là 18.632 người. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm này, toàn huyện đã vận động nhân dân và hội viên, nông dân hiến được 3.848,2m2 đất; thực hiện hỗ trợ tháo dỡ 1,41 km tường rào; di chuyển 10 cột điện và cột viễn thông; xây dựng được 1,25 km mương và kè đường, 0,07 km tường rào; giải phóng mặt bằng được 14,87 km đường, thi công nền đường được 4,75 km, thi công mặt đường được 2,5 km đường 6m tại các xã, thị trấn.

Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã triển khai thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông một cách sôi nổi và tích cực. Toàn huyện đã có 257/398 xóm thực hiện mở rộng đường xóm 6m, đã giải phóng mặt bằng được 178,64 km, thi công nền đường được 129,03 km, thi công mặt đường được 43,856 km, diện tích đất nhân dân đã hiến là 338.697,4m2, ước giá trị công trình, tài sản trên đất đã hiến là 54,575 tỷ đồng. 

Ông Chu Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Từ cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ý Đảng hợp lòng dân, dẫu là tấc đất, tấc vàng nhưng không ít hộ đã tự nguyện hiến đất khi xã hội cần để làm đường giao thông, đây là điều rất đáng quý. Sự đóng góp của hội viên, nông dân đã góp phần giúp nhiều tuyến đường giao thông tại các địa bàn trở nên rộng rãi, khang trang, hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024 và những năm tiếp theo huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi phong trào "Mở rộng đường 6 mét" và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Đại Từ ngày càng phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem