Thái Nguyên: Tiên phong nuôi dê sinh sản, Chủ tịch Hội nông dân xã thành công bất ngờ

Hà Thanh Thứ hai, ngày 04/04/2022 14:00 PM (GMT+7)
Là người mạnh dạn tiên phong trong việc nuôi dê sinh sản ở địa phương, anh Hoàng Ngọc Triều, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên không ngờ lại thành công và có thu nhập khá.
Bình luận 0

Trước đây, anh Hoàng Ngọc Triều chủ yếu chăn nuôi lợn, nhưng do dịch bệnh thua lỗ nên anh chuyển sang nuôi gà, nhưng qua hai lứa gà vẫn chỉ cho thua lỗ.

Sau khi được Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ giới thiệu và đi tham quan mô hình nuôi dê thương phẩm tại Bắc Giang, năm 2021, anh Triều bắt tay vào nuôi dê thương phẩm.

Tuy nhiên, chăn nuôi dê thương phẩm cho hiệu quả kinh tế khá thấp. Do đó, đến tháng 6/2021 gia đình anh lại chuyển sang mô hình chăn nuôi nuôi dê sinh sản.

Thái Nguyên: Tiên phong nuôi dê sinh sản, Chủ tịch Hội nông dân xã thành công bất ngờ - Ảnh 1.

Mô hình nuôi dê sinh sản tại gia đình anh Hoàng Ngọc Triều, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Gia đình anh chăn nuôi giống dê Boer lai. Đây là giống dê có nguồn gốc từ Châu Phi, có ưu điểm là nuôi con khéo, trọng lượng lớn, tăng trưởng nhanh và dễ chăm sóc.

Thức ăn của dê chủ yếu là thức ăn thô xanh như rau, cỏ... Để chủ động nguồn thức ăn cho dê, gia đình anh Triều đã trồng 5 sào cỏ voi VA06. Đây là giống cỏ phát triển nhanh, không nhặm, ít lông, thân mềm và có giá trị dinh dưỡng cao.

Từ 11 con dê nái ban đầu, đến nay gia đình anh Triều đã tăng số lượng đàn dê nái lên 27 con.

Thông thường mỗi năm, một dê mẹ sẽ đẻ khoảng 2 lứa, mỗi lứa 2 con. Trường hợp đặc biệt, dê nái có thể đẻ từ 3 - 4 con.

Theo anh Triều, việc chăm sóc dê sinh sản không quá khó vì thời gian mang thai của dê không quá dài, khoảng 5 tháng. Thời điểm để dê con phát triển tốt nhất là khoảng từ giữa tháng 8 đến tháng 10 âm lịch.

Thái Nguyên: Tiên phong nuôi dê sinh sản, Chủ tịch Hội nông dân xã thành công bất ngờ - Ảnh 2.

Giống dê Boer lai có trọng lượng lớn, tăng trưởng nhanh và dễ chăm sóc. Ảnh: Hà Thanh

Trong quá trình dê mẹ mang thai, việc chăm sóc vẫn diễn ra như những thời điểm bình thường khác. Tuy nhiên, cần chú ý bổ sung thêm một lượng thức ăn tinh vào khẩu phần ăn của dê như ngô nghiền, khoảng 0,3 kg/ngày để đảm bảo chất dinh dưỡng cho dê con phát triển.

Sau khi dê mẹ sinh sản, cần chú ý quan sát xem dê con có bú đều hay không hoặc dê mẹ có cho con bú không. Nếu không, phải dùng biện pháp tăng khẩu phần ăn để dê mẹ đảm bảo lượng sữa cho con bú.

Anh Triều cho biết: "Đối với dê con thời gian từ khi sinh ra đến khi xuất bán là 4 tháng. Trọng lượng trung bình của dê khi xuất bán đạt từ 22 - 30kg/con với giá bán trung bình khoảng 140.000 đồng/kg. Sau khi trừ đi chi phí, gia đình lãi khoảng 2,5 triệu đồng/con."

Hiện nay, với việc chăn nuôi dê sinh sản, mỗi năm gia đình anh Triều thu về khoảng 60 triệu đồng tiền lãi.

Thái Nguyên: Tiên phong nuôi dê sinh sản, Chủ tịch Hội nông dân xã thành công bất ngờ - Ảnh 3.

Thức ăn của dê chủ yếu là lá cây, cỏ trồng, cỏ mọc tự nhiên. Ảnh: Hà Thanh

Ngoài mô hình nuôi dê sinh sản, gia đình anh Triều còn phát triển thêm mô hình trồng cây ăn quả. Với diện tích 3.600m2 đất vườn đồi, gia đình anh Triều trồng chủ yếu là cam Vinh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, bưởi đào Hưng Yên...

Với hơn 280 cây cam Vinh, gia đình anh thu hoạch khoảng 2 tấn quả mang về 40 triệu đồng trong năm 2021.

Nhờ chăn nuôi dê sinh sản và trồng cây ăn quả, mỗi năm gia đình anh Triều thu về khoảng 150 triệu đồng tiền lãi sau khi đã trừ hết chi phí.

Thái Nguyên: Tiên phong nuôi dê sinh sản, Chủ tịch Hội nông dân xã thành công bất ngờ - Ảnh 4.

Hiện gia đình anh Triều đang có 27 con dê nái. Ảnh: Hà Thanh,

Ông Đặng Ngọc Hiếu - cán bộ Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ cho biết: "Trong thời gian qua, tôi được giao theo dõi việc phát triển mô hình kinh tế của hội viên nông dân vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Qua theo dõi, tôi nhận thấy hầu hết các hội viên sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay đều phát triển kinh tế và gia tăng thu nhập ổn định. Từ đó, vươn lên trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tạo điều kiện hỗ trợ nhiều lao động tại địa phương có công ăn việc làm ổn định với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem