Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ngập úng sâu

Hà Thanh Thứ ba, ngày 24/05/2022 17:50 PM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài từ ngày 22 – 24/5 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại.
Bình luận 0

Từ ngày 22/5 - 24/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương bị ngập úng sâu, nhiều khu vực bị sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều tài sản và hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, gây ngập úng thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 1.

Tuyến đường vào hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên bị ngập úng sâu khiến giao thông bị chia cắt (Ảnh: CTV)

Cụ thể, trên địa bàn TP.Phổ Yên, tính đến nay đã có hơn 400ha lúa ở các xã Phúc Thuận, Thành Công, Đông Cao... bị ngập úng, ước tính thiệt hại trên 60 triệu đồng.

Mưa lớn khiến điểm Trường THCS Thành Công bị đổ cột tường, dầm nhà cấp 4, nhiều tuyến đường giao thông tại các phường: Đồng Tiến, Nam Tiến, Bãi Bông... bị chia cắt, cô lập.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, gây ngập úng thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 2.

Một tuyến đường bị ngập sâu phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện (Ảnh: Bạn đọc)

Tại TP.Thái Nguyên, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu khoảng 30 - 40cm như: Đường Quang Trung (khu vực khách sạn Hoàng Gia - cầu vượt Đán), ngã tư San Nền, Lương Ngọc Quyến (khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại học Sư phạm), Tân Long (khu vực đường tròn Sơn Cẩm - Tân Long), Tân Lập (trên tuyến Quốc lộ 3), Phúc Hà (khu vực xóm Nam Tiền)…

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, gây ngập úng thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 3.

Khu vực Hoàng Gia - Cầu vượt Đán bị ngập úng khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn (Ảnh: Bạn đọc)

Ngoài ra, trên tuyến ĐT.270, đoạn qua xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, khoảng 300m3 đất đá ở taluy dương sạt xuống đường khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua. Hai hộ gia đình phải di dời do khu vực bờ kè và sân trước nhà bị sạt lở với diện tích khoảng 60m2.

Tại huyện Đại Từ, mưa lớn đã gây ngập úng gần 400ha lúa, chè và hoa màu, khiến 41 điểm trên địa bàn 14 xã bị ngập úng và chia cắt giao thông. Bên cạnh đó, 24 hộ dân ở các xã Tân Linh, Phú Thịnh, thị trấn Quân Chu có nguy cơ thiệt hại về nhà ở và phải sơ tán đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại về tài sản lên tới trên 5 tỷ đồng.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, gây ngập úng thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 5.

Đường từ hồ Ghềnh Chè, TP.Sông Công đi xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên bị sạt lở (Ảnh: CTV)

Mưa lớn khiến nước tại các sông, hồ liên tục dâng cao và ở mức đáng báo động. Ví dụ, tại hồ Núi Cốc, mực nước đang ở cao trình 47m và dự kiến còn dự báo còn tiếp tục dâng cao. Nước trong hồ Ghềnh Chè cũng đã ở mức cao, đường vào bị chia cắt.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện giao thông vào các hồ này, thực hiện nghiêm phương án 4 tại chỗ.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, gây ngập úng thiệt hại ở nhiều địa phương - Ảnh 6.

Mực nước hồ Núi Cốc đang ở mức rất cao (Ảnh: Bạn đọc)

Trong ngày 24/5, đoàn lãnh đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế tại TP.Sông Công và chỉ đạo phương án khắc phục thiên tai, phương án ứng phó để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhận định, TP.Sông Công nằm ở hạ du nên khi hồ Núi Cốc và hồ Ghềnh Chè xả lũ, mực nước sông Công sẽ dâng rất nhanh và cao. Vì vậy, địa phương cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện vật tư sẵn sàng di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem