Thái Nguyên: Nuôi toàn chó cảnh đã đẹp còn đáng yêu, anh nông dân thu gần tỷ/năm

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 09/03/2022 13:02 PM (GMT+7)
Từ nuôi thử nghiệm hai con chó Labrador, anh Dương Văn Việt (ở xóm Nam Hương 2, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) hiện đang nuôi hơn 200 con chó cảnh các loại. Nhờ nuôi chó cảnh, anh Việt thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Ngoài chăn nuôi vịt quy mô lớn, anh Dương Văn Việt (ở xóm Nam Hương 2, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) còn nuôi thêm chó cảnh.

Nuôi đủ loại chó cảnh, anh nông dân Thái Nguyên thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Anh Dương Văn Việt (ở xóm Nam Hương 2, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bắt tay vào nuôi chó cảnh từ tháng 8/2021 (Ảnh: Hà Thanh)

Khi mới bắt tay vào nuôi, anh Việt chỉ nuôi thử nghiệm 1 - 2 con chó cảnh giống Labrador, sau đó phát triển số lượng dần lên.

Hiện tại, anh Việt đang nuôi khoảng hơn 200 con chó cảnh các loại gồm 4 dòng: Labrador, Golden, Phốc hươu và Mông cộc bản địa, trong đó chó Mông cộc là nhiều nhất.

Nuôi đủ loại chó cảnh, anh nông dân Thái Nguyên thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Hiện anh Việt đang nuôi 4 dòng chó cảnh là Labrador, Golden, Phốc hươu và Mông cộc (Ảnh: Hà Thanh)

Theo anh Việt, Mông cộc là giống chó bản địa Việt Nam nhưng hiện tại đang rất hiếm. Giống chó Mông Cộc từ khi đẻ ra đã cộc đuôi, khôn, dễ nuôi, bắt chuột tốt.

Chó Golden là giống chó có xuất xứ từ nước Nga, có hình thức đẹp, bộ lông dài, dễ bảo, dễ nuôi, hiền lành, trông được nhà. Chó Labrador cũng là giống chó thông minh có xuất xứ từ nước Nga, hiền, lông ngắn, trông nhà tốt.

Còn giống chó Phốc hươu có xuất xứ từ nước Đức, ngoại hình bé, thon, gọn và đẹp.

Thức ăn của chó cảnh cũng giống như thức ăn dành cho các giống chó thông thường khác, do đó không khó để nuôi các giống chó này.

Tuy nhiên, chuồng nuôi dành cho chó cảnh được thiết kế cầu kỳ hơn và đòi hỏi phải rộng rãi, thoáng mát. Hiện với tổng diện tích chuồng nuôi 1.200m2, anh Việt thiết kế có sân chơi, chỗ sinh sản, đáp ứng cho việc nuôi được khoảng hơn 200 con chó cảnh.

Chó cảnh thường mắc bệnh nhiễm khuẩn khi thay đổi thời tiết từ đông sang xuân khiến chó bị sốt, tiêu chảy mà chết. Do đó để hạn chế chó bị bệnh, anh Việt sẽ tiêm phòng cho chó khi được 1 tháng tuổi, trong đó tiêm 2 mũi, mỗi mũi tiêm cách nhau khoảng 20 ngày.

Nuôi đủ loại chó cảnh, anh nông dân Thái Nguyên thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Giống chó Golden và Labrador đẻ nhiều con, mỗi năm cho 2 lứa, mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Hà Thanh)

Quá trình chăm sóc mỗi một con chó đều được anh Việt theo dõi sát sao, có nhật ký theo dõi tiêm chủng, ngày sinh cụ thể để quản lý.

Nuôi đủ loại chó cảnh, anh nông dân Thái Nguyên thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Chó con khoảng 45 – 50 ngày tuổi sẽ được tách mẹ để làm quen với môi trường mới (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Việt cho biết, chó cái từ 8 – 12 tháng tuổi sẽ bắt đầu động dục. Sau 2 tháng mang thai, chó mẹ sẽ sinh sản và nuôi con trong thời gian 2 tháng, sau đó tiến hành đổi lông trong 2 tháng.

Chó con khoảng 45 – 50 ngày tuổi sẽ được tách mẹ để làm quen với môi trường mới. Đến khi chó con được khoảng 2 tháng tuổi sẽ xuất bán.

Riêng giống chó Labrador và Golden là hai giống chó có trọng lượng lớn nhất, trọng lượng tối đa khi trưởng thành của chúng có thể đạt tới 48 – 50kg/con đực và 35kg/con cái.

Hiện nay, chó cảnh giống được anh Việt bán với giá trung bình 6 triệu đồng/con. Riêng giống Golden đỏ nếu có nguồn gốc, xuất xứ chuẩn, bố mẹ được nhập khẩu thì có giá bán từ 12 – 20 triệu đồng/con. Còn chó Mông lai có giá bán rẻ nhất, khoảng 1 triệu đồng/con.

Theo anh Việt, nuôi chó cảnh cho thu nhập cao hơn hẳn so với các vật nuôi khác mà không mất nhiều công chăm sóc. Trung bình mỗi năm doanh thu từ việc nuôi chó cảnh của gia đình anh Việt đạt khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, anh thu về khoảng 500 – 600 triệu đồng tiền lãi.

Hiện chó cảnh chủ yếu được anh đăng bán trên các trang mạng và bán buôn đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chó sinh sản đến đâu bán hết đến đó, thậm chí có người đặt hàng trước nhưng vẫn không có đủ để bán.

Nuôi đủ loại chó cảnh, anh nông dân Thái Nguyên thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 5.

Hiện gia đình anh Việt có tất cả 200 con chó cảnh các loại (Ảnh: Hà Thanh)

Dự kiến sắp tới anh Việt sẽ mở rộng thêm quy mô, diện tích nuôi chó cảnh để đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem