Than Quảng Ninh nợ 70 tỷ đồng tiền lương (Bài 4): "Tháo chạy" hàng loạt

Cao Oanh Thứ tư, ngày 25/08/2021 11:10 AM (GMT+7)
Những cầu thủ tên tuổi và là trụ cột của Than Quảng Ninh đang phải lao đao tìm hướng đi mới khi CLB chủ quản đã nợ họ tổng số tiền lương, thưởng, lót tay lên tới 70 tỷ đồng...
Bình luận 0

Ở thời điểm hiện tại, việc CLB Than Quảng Ninh nợ lương, thưởng khoảng 70 tỷ đồng trong thời gian dài với cầu thủ trong đội đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Rất nhiều cầu thủ như Hải Huy, Hoa Hùng, Tiến Duy, Bùi Ngọc Long... đã phải cầu cứu khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, khi V.League 2021 bị hoãn và vừa chính thức hủy thi đấu, nhiều cầu thủ của Than Quảng Ninh đã thất nghiệp hoặc phải đi làm nhiều công việc khác để mưu sinh.

Không ít cầu thủ Than Quảng Ninh đã bức xúc khẳng định, nếu đến ngày 31/8, CLB không chịu trả tiền lương, thưởng thì họ sẽ gửi đơn kiện đến LĐBĐ Việt Nam (VFF), LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ thế giới (FIFA). Nhiều cựu danh thủ, HLV từng gắn bó với Than Quảng Ninh cũng đã lên tiếng về vấn đề thực ra đã xuất hiện và được công khai tại đội bóng trong khoảng 3 năm qua.

Chủ tịch của Than Quảng Ninh là Phạm Thanh Hùng đã rất nỗ lực vì tình yêu với đội bóng, nhưng một mình ông không thể cáng đáng hết những vướng mắc về tài chính để đưa đội bóng đất mỏ vượt khó do Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam dừng tài trợ từ mùa giải 2020. Chính ông Phạm Thanh Hùng gần đây đã tuyên bố chia tay đội bóng, khiến Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ giải thể.

Báo Dân Việt đã tìm hiểu và gửi tới bạn đọc góc nhìn đa chiều xung quanh vấn đề này với các bài viết nêu rõ thực trạng của Than Quảng Ninh, tâm tư, nguyện vọng của các cầu thủ, cổ động viên cũng như những người từng gắn bó và thấu hiểu khó khăn, áp lực mà đội bóng này đang đối diện.

Đầu năm 2021, Than Quảng Ninh gặp khó khăn tài chính khiến nhiều cầu thủ bị nợ lương, thưởng kéo dài. Sự việc chỉ lắng xuống vào tháng 4, khi tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm và hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Bóng đá Than Quảng Ninh 4 tỷ đồng để trả lương cho cầu thủ. Nhưng đến nay, khủng hoảng tài chính của Than Quảng Ninh có chiều hướng trầm trọng hơn. Bằng chứng là hàng loạt cầu thủ như Nguyễn Hải Huy, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Tiến Duy... đã viết tâm thư kêu cứu gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, cũng như lãnh đạo CLB.

Thậm chí, họ còn cho biết, nếu đến ngày 31/8/2021, số tiền mà CLB Than Quảng Ninh đang nợ họ chưa được giải quyết, họ sẽ thuê luật sư và kiện lên VFF, AFC và cả FIFA. Cho đến nay, khoản nợ toàn bộ thành viên Than Quảng Ninh đã lên đến 70 tỷ đồng; trong đó, gồm các tiền thưởng, tiền lót tay, 3 hoặc 4 tháng lương gần đây.

Hải Huy và các trụ cột của Than Quảng Ninh tìm cách rời đội bóng - Ảnh 1.

Cầu Thủ Nguyễn Hải Huy viết tâm thư mong CLB giải quyết vấn đề nợ lương.( Ảnh: FBNV).

Thực tế, khi Than Quảng Ninh lâm vào khủng hoảng tài chính, hàng loạt trụ cột như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Giang Trần Quách Tân, tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi... đã rời đi, chuyển sang đầu quân cho các đội bóng khác trước thềm V.League 2021. HLV Phan Thanh Hùng cũng xin thanh lý hợp đồng sớm một năm để tới B.Bình Dương, khi ban lãnh đạo đội bóng đất mỏ không thể cam kết về việc giải quyết vấn đề kinh tế cho các cầu thủ.

Trong khi đó, những người ở lại vẫn chiến đấu hết mình với hy vọng mong manh rằng, thành tích tốt trên sân cỏ sẽ giúp họ nhanh chóng nhận được lương, thưởng, lót tay còn thiếu từ Ban lãnh đạo. Có thời điểm, Than Quảng Ninh đã cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng V.League 2021. Thế nhưng rồi mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Kể từ tháng 4 tới nay, các cầu thủ tiếp tục không nhận được lương. Thậm chí giờ đây còn đối mặt với nguy cơ "mất trắng" khi đội bóng đất Mỏ có thể bị giải thể trong thời gian tới.

Chia sẻ với PV Dân Việt, những ngôi sao của Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Hoài Anh đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn với viễn cảnh lúc này của đội bóng chủ quản, đồng thời cũng bóng gió tới những kế hoạch ra đi để tự cứu mình.

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy chán nản: "CLB Than Quảng Ninh nợ lương của tôi tháng 4, 5, 6, 7 của năm 2021; tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Tất cả những thông tin trên đều có trong hợp đồng ký kết giữa tôi và CLB Than Quảng Ninh. Tôi rất mong những người có trách nhiệm trả lời và giải quyết cho tôi về số tiền còn thiếu".

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý ra đi tìm bến đỗ mới, bởi khi mùa giải 2021 kết thúc cũng là lúc tôi hết hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh. Tôi và nhiều đồng đội khác cần phải tự cứu lấy mình".

"Trước khi ra đi, tôi muốn khoản nợ lương 4 tháng sẽ được CLB thanh toán, vì đó là những cống hiến mà tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt trong thời gian qua. Tôi đã gắn bó với CLB Than Quảng Ninh 20 năm, chỉ mong đến khi ra đi, nơi mình từng cống hiến cả thanh xuân sẽ để lại cho mình những điều tốt đẹp.

"Tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên rất khó tìm kiếm CLB mới, nhưng chắc chắn là trước khi mùa giải mới bắt đầu, tôi sẽ rời Than Quảng Ninh. Trong khoảng thời gian này đến năm sau, tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho riêng mình".

Nghỉ bóng đá tôi không biết làm gì cả. Bố mẹ tôi có đi đánh bắt hải sản, khi nào nhiều hàng thì tôi ra phụ bố, mẹ chuyển hàng, làm hàng để kiếm sống. Gia đình tôi giờ không có công việc gì ổn định cả, hàng ngày tôi làm shipper chuyển hàng hải sản mà gia đình tôi bán cho khách để trang trải cuộc sống. Số tiền ấy chúng tôi cũng chỉ biết chắt bóp để đóng học cho con".

Hải Huy và các trụ cột của Than Quảng Ninh tìm cách rời đội bóng - Ảnh 2.

Sau khi V-League tạm nghỉ, Hải Huy về nhà bóc tôm phụ giúp gia đình để kiếm sống. (Ảnh: FBNV)

Về phía Mạc Hồng Quân, tiền vệ Việt kiều CH Czech thừa nhận chưa muốn suy nghĩ tới tương lai của mình trong lúc này. Anh vẫn muốn chờ những thông tin từ phía Than Quang Ninh về lương, thưởng, hợp đồng rồi mới đưa ra quyết định.

"Thời gian vừa qua tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ báo chí hỏi về việc chia tay Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời gian này cũng giống như vấn đề về tài chính, tất cả đều phải chờ thông tin từ CLB. Hiện tại tôi vẫn mong ngóng câu trả lời từ phía lãnh đạo để sớm quyết định tương lai của mình".

Thủ môn Nguyễn Hoài Anh thì tâm sự: "Đầu mùa giải năm nay, đội bóng chơi hay cũng là vì khán giả. Anh em luôn động viên nhau chiến đấu hết mình để thay lời cảm ơn đến những tình cảm của các CĐV đã dành cho đội suốt thời gian qua".

"Hiện tại, tôi vẫn chưa biết làm gì trong thời điểm nghỉ bóng đá, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, tôi phải tính nước đi khác. Trong thời gian tới, khi mọi chuyện tại CLB được giải quyết, tôi sẽ đưa ra quyết định cho tương lai của mình".

Hải Huy và các trụ cột của Than Quảng Ninh tìm cách rời đội bóng - Ảnh 4.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh đòi kiện lên cơ quan có thẩm quyền nếu CLB Than Quảng Ninh không trả lương. (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 4/2020, cầu thủ Quảng Ninh cũng đình công, lên khán đài ngồi chứ không tập. Sau đó, đội bóng thanh toán 10 tỷ đồng gồm tiền lương 7 tháng cho toàn đội. Tuy nhiên, số tiền lót tay, thưởng từ mùa giải 2019 đến nay là một con số khổng lồ lên đến gần 70 tỷ đồng.

Hàng trăm cầu thủ từ lứa trẻ đến đội 1 của Quảng Ninh lâm vào hoàn cảnh khốn khổ. Một số cầu thủ có tên tuổi may mắn đã tìm được bến đỗ từ mùa 2020 như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (HAGL), Nguyễn Văn Việt (HAGL)... Vài cầu thủ cố nán lại mùa giải 2021 cũng sắp đi.

Dù họ có chuyển sang CLB khác, số tiền lót tay, thưởng, lương vẫn chưa được thanh toán. Tuấn Linh hay Văn Việt vẫn thường xuyên "than thở" trên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ. Đa số cầu thủ không muốn làm căng vì còn nặng tình.

Thời gian tới, gần như chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ lại chứng kiến một cuộc tháo chạy quy mô lớn nữa, khi mà đa số các trụ cột đã mất niềm tin với Ban lãnh đạo về chuyện lương, thưởng. Tuy vậy, điều đáng lo hơn là nếu đội chủ sân Cẩm Phả bị giải thể trong nay mai, các cầu thủ sẽ trắng tay. Cần nói thêm rằng, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đã 5 lần gửi thư xin trả đội bóng lại cho tỉnh Quảng Ninh nhưng chưa được chấp nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem