Thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai, 101 giáo viên gánh chịu: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra, báo cáo

Trần Anh Thứ tư, ngày 27/10/2021 10:01 AM (GMT+7)
Liên quan đến việc huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) từng tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai cho 101 , Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, báo cáo nội Báo Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Cụ thể, sáng ngày 27/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Tôi đã nắm thông tin và chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, báo cáo về sự việc".

Và để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh này đã ra văn bản số 1818/SNV – CBCCVC, đề nghị UBND huyện Minh Hóa rà soát, báo cáo về nội dung phản ánh trên báo Dân Việt, đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết.

Vụ thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai, 101 viên chức gánh chịu: Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra - Ảnh 1.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh này đã có văn bản đề nghị UBND huyện Minh Hóa rà soát, báo cáo về nội dung phản ánh trên báo Dân Việt. (Ảnh: Trần Anh)

Văn bản số 1818 nêu rõ: UBND huyện Minh Hóa khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày mai (28/10/2021) để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này.

Vụ thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai, 101 viên chức gánh chịu: Chủ tịch tỉnh Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra - Ảnh 2.

UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Trần Anh)

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Túc – Trưởng phòng Cán bộ, Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Cuối năm 2020, đầu năm 2021 huyện Minh Hóa phát hiện sự việc như báo phản ánh, còn Sở không nắm được thông tin".

"Tôi đã liên hệ trực tiếp với Trưởng phòng Nội vụ huyện Minh Hóa. Sau đó, Trưởng phòng Nội vụ có báo lên Chủ tịch UBND huyện về sự việc. Trên cơ sở báo cáo và căn cứ đề xuất phương án của huyện, Sở sẽ làm việc trực tiếp với huyện và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý về việc này", ông Nguyễn Văn Túc nói.

Trước đó, báo điện tử Dân Việt có bài viết: "Minh Hóa (Quảng Bình): Thăng hạng chức danh nghề nghiệp sai, 101 giáo viên gánh chịu" phản ánh về việc huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương sai quy định cho hàng trăm viên chức, khi phát hiện ra sai phạm, cơ quan chức năng lại lúng túng khắc phục, cắt chế độ của 101 giáo viên nhưng chưa xử lý được tập thể, cá nhân có trách nhiệm chính.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem