Thẳng tay trả đũa, Pakistan tấn công các mục tiêu bên trong Iran

V.N (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 18/01/2024 14:32 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, hôm nay 18/1 nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bên trong Iran, nhắm vào các chiến binh Balochi ly khai, trả đũa việc Tehran tấn công các căn cứ của một nhóm khác trong lãnh thổ Pakistan.
Bình luận 0
Thẳng tay trả đũa, Pakistan tấn công các mục tiêu bên trong Iran- Ảnh 1.

Một người dân Pakistan theo dõi bản tin nóng về cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu bên trong Iran. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, hai nước có mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ, nhưng các cuộc tấn công công là vụ xâm nhập xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Truyền thông Iran cho biết một số tên lửa đã bắn trúng một ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchestan giáp biên giới Pakistan, khiến 3 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng, tất cả đều không phải người Iran.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: "Một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch dựa trên thông tin tình báo", đồng thời mô tả đây là "một loạt các cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và được phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của bọn khủng bố".

"Pakistan hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran", Bộ Ngoại giao nói thêm.

"Mục tiêu duy nhất của đạo luật ngày hôm nay là theo đuổi an ninh và lợi ích quốc gia của Pakistan, đó là điều tối quan trọng và không thể bị xâm phạm".

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Tehran đã yêu cầu Islamabad giải thích về vụ tấn công.

Một nguồn tin tình báo Pakistan nói với Reuters rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay quân sự.

Quan chức ở Islamabad, thủ đô Pakistan cho biết: "Lực lượng của chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh Balochi bên trong Iran".

Ông nói thêm: "Các chiến binh bị nhắm mục tiêu thuộc về BLF," ông nói thêm, đề cập đến Mặt trận Giải phóng Balochistan, tổ chức đang đòi độc lập cho tỉnh Balochistan của Pakistan.

Trước đó, ngày 17/1, Iran đã tấn công các căn cứ phiến quân có liên hệ với Israel ở Pakistan. Cả hai nhóm mục tiêu đều là Balochi, nhưng không rõ liệu họ có hợp tác hay không.

Pakistan cho biết dân thường đã bị trúng đạn và hai trẻ em thiệt mạng, cảnh báo về những hậu quả mà Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm.

Islamabad đã triệu hồi đại sứ của mình ở Iran hôm thứ Tư để phản đối điều mà họ gọi là "sự vi phạm trắng trợn" chủ quyền của mình.

Những bình luận của Pakistan sau các cuộc tấn công trả đũa cho thấy mong muốn kiềm chế tranh chấp, nhưng các nhà phân tích cảnh báo điều này có thể vượt quá tầm kiểm soát.

Asfandyr Mir, chuyên gia cấp cao về an ninh Nam Á tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, nói với Reuters: "Động cơ của Iran tấn công Pakistan vẫn chưa rõ ràng nhưng trước hành vi của Iran trong khu vực, động cơ này có thể leo thang".

"Điều sẽ khiến Tehran lo lắng là Pakistan đã vượt quá giới hạn khi tấn công vào lãnh thổ Iran, một ngưỡng mà ngay cả Mỹ và Israel cũng phải cẩn thận để không vi phạm".

Cả hai nhóm mục tiêu đều hoạt động trong khu vực bao gồm tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan và tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam Iran. Cả hai đều bất ổn, giàu khoáng chất và phần lớn kém phát triển.

Nhóm BLF mà Islamabad nhắm vào bên trong Iran, đang tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nhà nước Pakistan.

Cuộc tấn công liên quan cả việc nhằm vào công dân Trung Quốc và đầu tư vào Balochistan, tỉnh có diện tích đất liền lớn nhất Pakistan nhưng lại có ít dân cư và phát triển nhất.

Jaish al Adl (JAA), mà Iran nhắm tới, cũng là một nhóm chiến binh dân tộc, nhưng có khuynh hướng Hồi giáo Sunni mà chủ yếu là người Shi'ite mà Iran coi là mối đe dọa.

Nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công ở Iran nhằm vào Quân đoàn Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của nước này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem