Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19

Chủ nhật, ngày 23/05/2021 07:12 AM (GMT+7)
Bãi biển vắng khách, hàng loạt khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố biển Sầm Sơn phải đóng cửa do đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Sầm Sơn chịu tổn thất nặng nề.
Bình luận 0
Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

 Mặc dù đang trong mùa cao điểm du lịch hè nhưng tất các các cung đường dẫn đến bãi biển Sầm Sơn vắng bóng xe cộ, du khách. Mọi hoạt động tại bãi biển sầm uất này đều “đóng băng”

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

 Bãi biển Sầm Sơn vắng khách vào buổi chiều ngày 20.5

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

 Hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn phải đóng cửa do không có khách

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Anh Sơn, Giám đốc của hai khách sạn Dragon tại Sầm Sơn cho hay, dịch bệnh bùng phát đúng mùa du lịch, dẫn đến lượng khách đến và lưu trú tại khách sạn hầu như không có

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

 Như khách sạn của tôi, khách đặt phòng rồi hủy hàng loạt sau khi dịch bệnh bùng phát nhiều nơi, làm ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của khách sạn. "Để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch hè, công ty cũng đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp lại khách sạn với chi phí lên đến hàng tỉ đồng, cũng may đây là khách sạn của công ty chứ nếu mà chúng tôi thầu lại của chủ khác thì chắc có lẽ cũng đã đóng cửa rồi. Nếu dịch bệnh không bùng phát trong mùa du lịch, doanh thu mỗi khách sạn Dragon của tôi sẽ đạt tầm 7 tỉ đồng/tháng, còn như thế này thì doanh thu xem như bằng không”, anh Sơn chia sẻ

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Anh Lê Doãn Sơn,  chủ một khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn) cho biết, đầu năm gia đình anh ký hợp đồng thuê lại khách sạn để kinh doanh, chi phí đầu tư ban đầu thì lớn mà bây giờ khách sạn không có khách, buộc gia đình anh phải đóng cửa, nếu dịch cứ kéo dài như này thì chắc gia đình anh mất trắng

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hầu hết các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở đây vắng khách hơn 90% so với trước đây. Anh Dũng, chủ một nhà hàng hải sản dọc bãi biển Sầm Sơn chia sẻ, kể từ sau 30.4, 1.5, bãi biển Sầm Sơn vắng bóng người hẳn, doanh thu của quán anh sụt giảm hơn 90%. Theo anh Dũng, đợt dịch năm ngoái cũng ảnh hưởng nhiều so với trước đây nhưng vẫn còn đủ để trang trải, chứ năm nay thì doanh thu gần như bằng không

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Người kinh doanh dịch vụ xe điện lâm vào cảnh “thất nghiệp” trong mùa cao điểm của du lịch Sầm Sơn do dịch Covid-19

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

 Anh Hưng chủ một xe điện chia sẻ: "Kể từ sau 30.4 và 1.5, bãi biển Sầm Sơn vắng bóng người hẳn, dịch vụ xe điện gần như không có khách, trong khi đó chi phí đầu tư hay thầu lại một chiếc xe điện để kinh doanh thì lên đến cả hàng trăm triệu, người có vốn thì không sao, nhưng đối với gia đình tôi và nhiều người kinh doanh dịch vụ xe điện khác là vay lãi ngoài để sắm sửa hoặc thuê lại phương tiện nên cuộc sống rất khó khăn, trong khi đó hơn nửa tháng nay, cả ngày không kiếm nổi một đồng. Dịch bệnh mà kéo dài nữa, gia đình tôi chưa biết sống sao"

Thanh Hóa: Du lịch Sầm Sơn ‘đóng băng’ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của Sầm Sơn như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, lượng khách du lịch đến tham quan cũng vắng vẻ

Bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng văn hóa thông tin TP Sầm Sơn cho biết, đầu năm 2021 Sầm Sơn đã có hàng loạt hoạt động để kích cầu du lịch mà điển hình là đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, nhằm thu hút khách trở lại, trong đó quyết tâm “đánh thức” thị trường khách nội địa, tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, dẫn đến lượng khách đến Sầm Sơn giảm rõ rệt. Hầu như các khách sạn không có khách, nhà hàng thì lác đác vài người.

Cũng theo bà Thái, trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đón được 1.540.520 lượt khách, tăng 42,9% so với cùng kỳ. Ngành Du lịch mới khởi sắc nhưng dịch bùng phát, những kỳ vọng tăng trưởng bị gián đoạn, khách du lịch thì hủy tour, hủy phòng khiến các khách sạn, nhà nghỉ thiệt hại nặng. “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP Sầm Sơn đang tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”, bà Thái thông tin.


Nguyễn Linh (Báo Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem