Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại

Thanh Huyền Thứ năm, ngày 20/05/2021 09:29 AM (GMT+7)
95% thiệt hại trong đợt bùng dịch lần thứ tư, khiến các doanh nghiệp du lịch lao đao, cơ sở lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu quyết định đóng cửa, ngừng đón khách.
Bình luận 0

Các doanh nghiệp du lịch một lần nữa "chết lâm sàng" bởi dịch Covid-19

Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng Oceanami

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bùng phát ở một số tỉnh, thành phố khiến các hoạt động lễ hội, du lịch bị tạm dừng. Các khu di tích, danh lam, điểm đến du lịch bị tạm thời đóng cửa. Khách du lịch thì e ngại đồng loạt hủy tour, hay các gói combo, khách sạn, vé máy bay cũng bị tạm hoãn, kể cả những địa điểm đến chưa có dịch Covid, điều này dẫn đến ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch một lần nữa lao đao, "chết lâm sàng".

Theo thông tin từ Hiệp hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, đến thời điểm hiện tại hàng loạt "ông lớn" đã tuyên bố tạm đóng cửa như: Khu nghỉ dưỡng Oceanami Villas & Beach Club, các hệ thống khách sạn 2 đến 4 sao (TP. Vũng Tàu) như: Cao; New Wave; Mỹ Lệ; Công đoàn; Vũng Tàu Riva; Hồ Mây; San Simon, Rex…

Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại - Ảnh 2.

Nhà nghỉ của Vũng Tàu ế ẩm vì không có khách du lịch

Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc phụ trách Khu nghỉ dưỡng Oceanami Villas & Beach Club cho Dân Việt biết: "Từ ngày 9/5, Ocenami chính thức tạm đóng cửa, ngưng đón khách chờ tình hình dịch được kiểm soát. Bởi, lượng khách sau nghỉ lễ 30/4-1/5 đã chững lại, lượng khách đang book phòng rất ít, cũng có một số khách đặt phòng vào tháng 6, tháng 7 nhưng chưa chuyển đặt cọc. Với Lượng khách thấp từ 10-20 phòng/ ngày, trong khi quy mô của Ocenami với 350 biệt thự riêng lẻ. Tổng số 1.200 phòng và nhiều hạng mục, dịch vụ thì sẽ không đảm bảo cho vận hành kinh doanh. Một mặt tạm ngưng thời điểm này cũng nhằm để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch cho nhân viên và khách du lịch"

Ông Cường cho biết thêm: 60% doanh số của Oceanami từ dịch vụ MICE (hội nghị, hội thảo, sự kiện…) số lượng khách hủy phòng hoặc lùi thời điểm đi nghỉ chiếm khoảng 70%, kéo theo doanh số giảm 80% cho mỗi đợt dịch bùng phát. Do vậy việc tạm ngừng hoạt động trong thời điểm này được xem là tối ưu. "Chúng tôi chỉ để lại một đến hai bộ phận với nhóm nhỏ nhân viên để duy trì cảnh quan; kỹ thuật sửa chữa, dọn buồng phòng chống hôi, ẩm mốc", ông Cường chia sẻ.

Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại - Ảnh 3.

Đường phố Vũng Tàu vắng tanh vì không khách du lịch

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, nhiều cơ sở lưu trú mặc dù không đóng cửa hẳn, nhưng hoạt động trong tình trạng "lay lắt" cầm chừng, chủ yếu giữ thương hiệu và giữ "mối".

Được xem là "anh cả" trong phân khúc cao cấp khối khách sạn 5 sao, Imperial Vũng Tàu không tránh khỏi tác động liên tiếp từ các đợt dịch covid 19. Mặc dù không đóng cửa nhưng Imperial phải ngưng nhiều dịch vụ, trong đó có phòng họp, sự kiện; dịch vụ spa, massage…Nhân sự cắt giảm 30-40% trên tổng số gần 500 nhân viên; doanh thu giảm trên 70% so với cùng kỳ năm 2019. Các dịch vụ khác như nhà hàng biển thế mạnh của Imperial, bãi tắm, hồ bơi…vẫn hoạt động nhưng co cụm, chấp nhận lỗ.

Ông Hoàng Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, Giám đốc khách sạn Green cho biết: "Năm 2020, ngành du lịch trong đó có kinh doanh lưu trú bị "vùi dập" vì 3 đợt dịch. Năm nay kịch bản lặp lại nhưng đợt bùng dịch lần thứ 4 này thiệt hại nặng nề hơn trước rất nhiều bởi trước đó đã đang lao đao và khốn khó.

Không riêng lưu trú, lĩnh vực lữ hành chung số phận, gần như đóng băng hết. Tất cả các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ họ kích hoạt chế độ "ngủ đông" hoặc cầm chừng"

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, hiện tại Green Hotel gần như hoạt động cầm chừng. Khách hủy hết các sự kiện hội nghị, hội thảo. Ăn uống, lưu trú cũng ngưng. Khoảng 30 đến 40 đoàn hủy lịch trình trong tháng 5 và 6.

"Với thực trạng như đợt bùng dịch thứ 4 này, giải pháp đóng cửa sẽ hiệu quả hơn, đỡ chi phí tiền điện, nước…Đối với doanh nghiệp tư nhân, ngoài tiền lương và chế độ bảo hiểm phải trả cho nhân viên thì họ phải gánh khoản tiền thuê tài sản không hề nhỏ lên tới vài trăm triệu mỗi tháng (Chủ đầu tư có giảm nhưng không đáng kể). Vài tháng thôi đã ngã rồi chứ đừng nói đến gần 2 năm như bây giờ", ông Hoàng Ngọc Linh giãi bày.

Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại - Ảnh 4.

Metel đóng cửa vì không có khách

Chung số phận…

Không chỉ khách sạn 4-5 sao, khu nghỉ dưỡng (resort) đóng cửa, tạm ngừng đón khách, mà nhiều khu vui chơi kết hợp lưu trú; căn hộ, biệt thư nghỉ dưỡng (homestay); nhà nghỉ (motel)…cũng đều chung số phận.

Khu vực tập trung nhiều motel có thể kể đến các dãy nhà liển kề đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu Á Châu, phường 2, Tp. Vũng Tàu. Ở đây có hàng chục căn nhà 3 tầng san sát nhau kinh doanh loại hình motel quy mô nhỏ, trên dưới 10 phòng/ 1 cơ sở. Trong đó chiếm đến 90% cơ sở là thuê lại để kinh doanh với mức giá từ 12 đến 17 triệu/căn nhà. Nếu không bị ảnh hưởng của covid 19 thì dịp cao điểm lễ tết, hè, nơi đây luôn nhộn nhịp, tấp nập du khách. Chủ khách sạn Quang Điệp cho hay: "Sau lễ 30/4 đến giờ, chúng tôi nằm võng ngủ chứ có khách đâu, đóng cửa suốt, doanh thu gần như bằng không".

Những năm gần đây loại hình motel, lượng khách giảm đáng kể khi hàng loạt căn hộ chung cư, homestay mọc lên hút khách về. Các motel làm ăn khó, nay thêm ảnh hưởng dịch bùng phát, dịp thấp điểm gần như chơi dài.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ nhà nghỉ Bầu Trời Xanh (khu Á Châu, P.2, Vũng Tàu) cho hay: "Hai vợ chồng từ Lâm Đồng xuống Vũng Tàu thuê căn nhà này kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Nghe tin dịch bệnh, các hoạt động Bar, Karaoke bị đóng cửa. Trước đây còn có khách là nhân viên các cơ sở này đến nghỉ, khách địa phương, cuối tuần có khách du lịch…nhưng đợt dịch thứ 4 này, không một bóng khách du lịch, đường phố, quán ăn, nhà hàng, khách sạn vắng lặng, buồn lắm"

Nói khó khăn về thời điểm này, anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết: "Gánh nặng nhất vẫn là tiền thuê nhà 14 triệu/tháng, thêm các chi phí điện, nước, rơi vào 20 triệu/tháng. Do dịch, chủ nhà giảm tiền thuê, nhưng hàng tháng tôi vẫn phải "cõng" 15 triệu/tháng, hợp đồng thuê 3 năm. Với tình hình dịch như hiện nay, không biết khi nào thì sẽ đỡ, trong khi hàng tháng vợ chồng tôi vẫn đang cố xoay sở, cầm cự nhưng không biết có cầm cự nổi không?"

Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ

Vũng Tàu: Hàng loạt các khách sạn, resort tạm đóng cửa chưa biết đến thời điểm nào mở lại - Ảnh 5.

Theo thống kê mới nhất tính đến 19/5 của Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: mức thiệt hại thấp nhất là 30% và cao nhất là 95% (đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống); 48% đến 98% (đối với dịch vụ lưu trú); 60% đến 100% (đối với lĩnh vực vui chơi, giải trí); đối với hoạt động lữ hành thiệt hại 95%. Các dịch vụ khác, gần như không hoạt động.

Ước tính thiệt hại về doanh thu hiện nay của các doanh nghiệp giảm từ 70% - 85% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến từ quý II - III/2021 mức thiệt hại sẽ tăng thêm từ 20 – 33%.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: "Trước hàng loạt cơ sở dịch vụ lưu trú phải tạm đóng cửa như hiện nay, Hiệp hội thăm hỏi, nắm bắt tình hình và đang có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Du lịch tỉnh cũng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam để kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp du lịch khó khăn, trong đó: Ưu tiên cho toàn thể người lao động trong ngành du lịch được tiêm vaccine phòng ngừa Covid 19, vì đây là những người có nguy cơ lây nhiễm cao do phải tiếp xúc với cộng đồng"

Giảm thuế VAT cho doanh nghiệp, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch và tiếp tục gia hạn cho các doanh nghiệp chậm nộp các loại thuế. Giãn thời gian nộp BHXH cũng như tình hình biến động nhân sự tại các doanh nghiệp đến cuối năm 2021.

Cùng với đó, Hiệp hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cũng kiến nghị chính phủ về chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng do dịch để đảm bảo an sinh xã hội cũng như giữ chân người lao động khi hết dịch.

Một số ý kiến của thành viên Hiệp hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu thì cho hay: "Cần có các điều kiện mở, phù hợp thực tiễn, không "đánh đố" doanh nghiệp vốn đang "thoi thóp" mà không thể tiếp cận nguồn hỗ trợ của Chính phủ như năm 2020 vừa qua là chuyện đáng buồn"

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chính sách hỗ trợ về giá điện và giá nước sinh hoạt trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Ông Phạm Ngọc Hải cho biết, trong giai đoạn "ngủ đông" này, Hiệp hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu bên cạnh tuyên truyền phòng chống dịch cho các hội viên, Hiệp hội đang lên kế hoạch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch bằng nguồn kinh phí của Hiệp hội với hình thức đào tạo tại chỗ …Dự kiến từ nay đến giữa tháng 6/2021 thực hiện đào tạo tại 10 doanh nghiệp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem